Quân đội Syria tiếp tục mùa thu hoạch vũ khí trang bị của “quân nổi dậy”

VietTimes -- Kênh truyền hình nhà nước Syria (SANA), dẫn nguồn tin quân sự cho biết, tại các khu vực được giải phóng gần đây trên các tỉnh Daraa, Homs và Damascus, công binh quân đội Syria tiếp tục thu giữ nhiều vũ khí trang bị, do lực lượng Hồi giáo cực đoan chôn giấu, một số vũ khí được sản xuất tại Mỹ.
Quân đội Syria thu giữ chiến lợi phẩm trên chiến trường các tỉnh Homs, Daraa, Damascus. Ảnh: SANA.
Quân đội Syria thu giữ chiến lợi phẩm trên chiến trường các tỉnh Homs, Daraa, Damascus. Ảnh: SANA.

Một sĩ quan an ninh Syria, trong cuộc phỏng vấn với SANA ngày 27.01.2019 cho biết: dân địa phương hợp tác chặt chẽ với lực lượng an ninh, giúp quân đội Syria phát hiện ra nhiều kho vũ khí bí mật, được cất giấu cẩn thận.

Trong số những vũ khí bị thu hồi có:

7 tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) có nguồn gốc từ Bulgaria và Liên Xô, một hệ thống phóng tên lửa.

4 tên lửa chống tăng Fagot (ATGM) của Bulgaria và Liên Xô.

6 tên lửa chống tăng TOW (ATGM) do Mỹ sản xuất.

1 súng phóng lựu chống tăng M79 Osa do Nam Tư sản xuất cùng với nhiều đạn phóng lựu.

1 pháo không giật SPG-9 73mm cùng rất nhiều đạn phóng lựu.

2 quả đạn tên lửa Grad 122mm.

Một số tổ hợp đạn phóng lựu nhiệt áp MRO-A và RPO-A do Nga sản xuất.

Một số đạn phóng lựu chống tăng sử dụng 1 lần M72 LAW do Mỹ sản xuất.

Một số đạn phóng lựu chống tăng RPG-22 và RPG-18 do Liên Xô và Nga sản xuất.

Rất nhiều đạn và súng máy các cỡ nòng khác nhau.

Nhiều trang thiết bị thông tin liên lạc vệ tinh, có nguồn gốc từ Israel và châu Âu.

Hầu hết những vũ khí trang bị này do Mỹ và các quốc gia đồng minh phương Tây và Trung Đông cung cấp cho tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) theo chương trình huấn luyện và trang bị, được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ủy quyền năm 2017. Tất cả các loại vũ khí này nhanh chóng bị đẩy vào thị trường chợ đen buôn bán vũ khí, chuyển giao cho các nhóm khủng bố IS và al-Qaeda Syria do những tay súng FSA, ủng hộ tư tưởng cực đoan thánh chiến.

Quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên chiến trường các tỉnh Homs, Daraa, Damascus. Ảnh: SANA.
Quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên chiến trường các tỉnh Homs, Daraa, Damascus. Ảnh: SANA.
Quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí trang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan trên chiến trường tỉnh Homs, Daraa và Damascus. Video: kênh SANA.