Xe tăng T-34-85 của Lào về quê hương nhận nhiệm vụ mới

VietTimes -- Ngày 09.01.2018, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, 30 chiếc tăng T-34, nhận lại từ Lào trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự, sẽ được sử dụng trong các cuộc diễu binh mừng chiến thắng ở các thành phố khác nhau của Nga và đưa vào các viện Bảo tàng quân sự trên quê hương của đoàn thiết giáp quốc tế này.
Xe tăng T-34-85 Lào trên ga tàu Vladivostok.
Xe tăng T-34-85 Lào trên ga tàu Vladivostok.

Vấn đề hoàn trả lại những xe tăng T-34 được Liên Xô viện trợ cho Nga, bộ trưởng Quốc phòng Serge Shoigu đã nhất tri trong chuyến thăm Lào tháng 01.2018. Xe tăng được vận chuyển đường bộ qua Việt Nam, sau đó đi theo đường biển đến Vladivostok, tiếp theo đi trên đường sắt vượt qua nước Nga về Narofominsk, nằm gần Moscow.

Xe tăng trong tình trạng hoạt động tốt và đến gần đây vẫn trong đội hình thường trực chiến đấu của quân đội Lào. Theo bloger bmpd, đây là những xe tăng T-34-85, được sản xuất ở Tiệp Khắc theo giấy phép của Liên Xô giữa những năm 50.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, xe tăng T-34 là một đột phá công nghệ trong thời điểm chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Xe cũng đạt được hàng chục kỷ lục và tham gia trên các chiến trường nóng nhất. Xe tăng T-34 được sản xuất với số lượng lớn nhất thế giới. Trong giai đoạn từ 1940 đến 1946, các nhà máy Liên Xô sản xuất hơn 58.000 chiếc.

T-34-85 - được chế tạo vào năm 1943, phiên bản sửa đổi mạnh nhất của tăng với pháo 85mm và một tháp mới, thuận tiện hơn cho kíp xe chiến đấu. Một điểm thú vị là kíp xe tăng đổi từ bốn lên năm người, trọng lượng của T-34 tăng thêm vài tấn. Nhưng T-34 - 85 cơ động linh hoạt và chiến đấu tốt, T-34 - 85 vẫn nằm trong biên chế thường trực chiến đấu của tăng thiết giáp Việt Nam và tham gia gìn giữ biển đảo.

Đoàn xe tăng T-34-85 trở về quê hương. Video: TV Zvezda.