Quân đội Syria lại phát hiện một kho vũ khí lớn của “quân nổi dậy” ở Daraa

VietTimes -- Ngày 10.12.2018, hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết: quân đội Syria lại tiếp tục thu giữ vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến. Trong khi rà phá bom mìn và vật liệu chiến tranh, lực lượng công binh và an ninh Syria phát hiện một kho vũ khí trong khu vực gần biên giới Jordan.
Kho vũ khí mới thu giữ ở Daraa. Ảnh: SANA.
Kho vũ khí mới thu giữ ở Daraa. Ảnh: SANA.

Theo nguồn tin quân sự thuộc tỉnh Daraa, công binh Syria phát hiện kho vũ khí này khi đang tiến hành chiến dịch rà phá bom mìn gần ngã tư biên giới Nassib trên vùng nông thôn miền nam Daraa. Kho vũ khí có một số lượng lớn tên lửa chống tăng có điều khiển, súng phóng lựu chống tăng RPG, súng trường tấn công, đạn pháo tăng và vũ khí đạn dược, quân trang quân dụng khác.

Một số lượng lớn tên lửa chống tăng có điều khiển sản xuất tại Mỹ. Số lượng vũ khí này thuộc nhóm Lữ đoàn Mặt trận phía Nam tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) trên chiến trường Daraa giai đoạn 2012-2018.

Kho vũ khí mà quân đội Syria thu giữ được ở Daraa. Video: SANA.