Bom vệ đường của người Kurd tiêu diệt 4 tay súng “quân nổi dậy”

VietTimes -- Ngày 20.12.2018, theo truyền thông người Kurd, các du kích quân hoạt động bí mật thuộc Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tiến hành cuộc phục kích đánh vào các nhóm vũ trang thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên vùng nông thôn phía tây bắc tỉnh Aleppo trong tuần trước.
Chiến binh người Kurd trên chiến trường Afrin, tây bắc Aleppo. Ảnh minh họa: Masdar News.
Chiến binh người Kurd trên chiến trường Afrin, tây bắc Aleppo. Ảnh minh họa: Masdar News.

Hãng tin người Kurd, YPG Press Office đăng tải video cho biết, nhóm du kích quân người Kurd, hoạt động bí mật trong khu vực Afrin tấn công một số các tay súng FSA bằng một quả bom vệ đường gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông YPG cho biết, quả bom vệ đường tiêu diệt ít nhất 4 tay súng Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong thị trấn Shankila, hiện đang dưới quyền kiểm soát của Quân đội Syria Tự do (FSA).

Thông báo về cuộc tấn công này của du kích quân YPG diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các đơn vị quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Syria.

Lực lượng du kích quân người Kurd công bố video, ghi lại cảnh đánh bom vệ đường vào nhóm sư đoàn Sultan Murad thuộc FSA ở Afrin. Video: YPG Press Office.