Quân đội Syria bẻ gãy cuộc tấn công mới của “quân nổi dậy” từ căn cứ do Mỹ kiểm soát

VietTimes -- Bất chấp những thất bại của Quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn, nhóm Hồi giáo cực đoan Jaysh Mughawar Al-Thoura thuộc lực lượng này, tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ đánh vào chiến tuyến của quân đội Syria trên hướng ngã tư Al-Zarqa gần khu vực thị trấn Al-Tanf, đang bị lực lượng Mỹ chiếm đóng.
Quân đội Syria thu giữ một xe cơ giới của FSA trên chiến trường Al-Tanf, Syria. Ảnh minh họa: Masdar News.
Quân đội Syria thu giữ một xe cơ giới của FSA trên chiến trường Al-Tanf, Syria. Ảnh minh họa: Masdar News.

Tổ chức FSA, chủ lực là nhóm Jaysh Mughawar Al-Thoura được Mỹ hậu thuẫn tấn công vào tiền đồn quân sự của binh sĩ sư đoàn 1 quân đội Syria tối ngày 12.12.2018, cuộc đọ súng dữ dội diễn ra trong thời gian ngắn.

Theo phát biểu của đại diện sư đoàn 1, hỏa lực của quân đội Syria đã quét sạch các tay súng Hồi giáo cực đoan được Mỹ hậu thuẫn, diệt 6 tay súng Hồi giáo cực đoan, phá hủy 2 xe cơ giới gắn súng máy của nhóm Jaysh Mughawar Al-Thoura.

Theo một sĩ quan của sư đoàn 1, trước thông tin Quân đội Nga sẽ lập căn cứ đối diện với vùng do quân đội Mỹ chiếm đóng, để tránh bị cô lập hoàn toàn, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã tiến hành cuộc tấn công nhằm đẩy lùi chiến tuyến của quân đội Syria và cố gắng khởi động một cuộc chiến mới. Nhưng nhóm Jaysh Mughawar Al-Thoura nhanh chóng thất bại trước sức đánh trả của quân đội Syria và buộc phải lùi về khu vực bảo trợ của Mỹ ở Al-Tanf.

Nhóm Jaysh Mughawar Al-Thoura gánh chịu tổn thất nặng nề khi tấn công vào chiến tuyến quân đội Syria. Ảnh: Masdar News.
Nhóm Jaysh Mughawar Al-Thoura gánh chịu tổn thất nặng nề khi tấn công vào chiến tuyến quân đội Syria. Ảnh: Masdar News.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan thuộc FSA, Jaysh Mughawar Al-Thoura tiến hành cuộc tấn công vào chiến tuyến quân đội Syria ở Al-Tanf. Video: truyền thông phe đối lập trên mạng xã hội Syria.
Khu vực Al-Tanf do quân đội Mỹ chiếm đóng, tuyển chọn và huấn luyện các nhóm Hồi giáo cực đoan đối lập với chính phủ Syria. Video: Press TV.