Nga diễn tập S-400 “dằn mặt” Ukraina, ngăn phương Tây ủng hộ chính quyền Kiev

VietTimes -- Trong bối cảnh khủng hoảng Nga - Ukraina, tại vùng Astrakhan thao trường thử nghiệm Kapustin Yar, lực lượng phòng không Nga diễn tập bắn đạn thật hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph. Trong huấn luyện, các trắc thủ tên lửa quân khu miền Nam đánh chặn thành công những mục tiêu bay mô phỏng tên lửa hành trình.
Lực lượng phòng không Nga diễn tập phóng tên lửa S-400. Ảnh minh họa Rusian Gazeta
Lực lượng phòng không Nga diễn tập phóng tên lửa S-400. Ảnh minh họa Rusian Gazeta

Theo thông báo từ văn phòng truyền thông quân khu: “Kíp trắc thủ hệ thống tên lửa S-400 đánh chặn thành công 8 tên lửa mục tiêu Kaban, Bekas và Armavir có khả năng cơ động cao, trần bay thấp tương đương tên lửa hành trình phương Tây."

Ngoài bài tập tiêu diệt mục tiêu tên lửa hành trình, các kíp trắc thủ hệ thống S-400 thục luyện thay đổi trận địa phóng, ngăn chặn và tiêu diệt các nhóm biệt kích phá hoại của kẻ thù giả định, vượt qua địa hình khó khăn, phức tạp và bị nhiễm độc vũ khí hủy diệt lớn.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph”, theo các thông số của nhà sản xuất có khả năng tấn công các mục tiêu bay trên tầm bắn lên tới 400 km, đánh chặn tên lửa đạn đạo với tốc độ lên đến 4,8 km /giây,  tầm bắn hiệu quả 60 km.

Tổ hợp có khả năng đồng thời tấn công 36 mục tiêu và có thể dẫn đường cùng lúc 72 tên lửa. Hệ thống S-400  không chỉ bắn các mục tiêu thù địch mà còn kiểm soát, cung cấp tọa độ mục tiêu và điều khiển hỏa lực SAM khác như: S-300, Pantsir-S1, Tor-M1, tích hợp với đài chỉ huy là hàng chục tổ hợp phòng không tên lửa các loại.

Lực lượng phòng không Nga huấn luyện bắn đạn thật tiêu diệt tên lửa hành trình ở Quân khu phía Nam. Video Ruptly

Trong ngày, quân đội Nga điều động 4 tiểu đoàn thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph đến thành phố Dzhankoy thuộc Crimea. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống mới dự kiến đi vào khai thác sử dụng cuối năm 2018.

Crimea tiếp nhận 1 tiểu đoàn S-400 đầu tiên tháng 01/2017 tại Feodosia. Hai tiểu đoàn khác có vị trí đóng quân ở Sevastopol và Yevpatoria.

Trong sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Ukraine và Nga sau sự cố eo biển Kerch, quân đội Nga triển khai lực lượng S-400, sẵn sàng bắn hạ các phương tiện bay khiêu khích của kẻ thù tiềm năng.

Nga điều động 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 đến Crimea. Video Ruptly