Quân đội Syria chiếm kho vũ khí bí mật của phiến quân Al-Qaeda gần Damascus

VietTimes -- Ngày 13.10.2018, theo hãng tin nhà nước Syria (SANA), lực lượng công binh và an ninh trong quá trình rà phá bom mìn, phát hiện một kho vũ khí trong chiến dịch làm sạch khu vực quận Yalda mới giải phóng phía nam thủ đô Damascus, Syria.

Kho vũ khí bí mật, được giấu trong một trang trại, lưu giữ một số ống súng phóng lựu chống tăng một lần M72 LAW do Mỹ chế tạo, súng phóng lựu RPG-7, súng phóng lựu RBG-6 40mm do Croatia sản xuất, một số súng máy 12,7 mm DShK, rất nhiều súng trường tấn công AK-47, một số súng trường bắn tỉa, mìn, lựu đạn, vũ khí nổ tự chế IED, đạn dược các loại và kính nhìn ban đêm.

Đây là kho vũ khí của các nhóm thuộc tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), những nhóm này đã rút khỏi quận Yalda và một số quận khác xung quanh vào tháng 05.2018 năm ngoái. Những nhóm Hồi giáo cực đoan buộc phải rút quân theo thỏa thuận hòa giải với chính quyền Damascus.

Các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan HTS và những nhóm chiến binh Quân đội Syria tự do, có tư tưởng ủng hộ Al-Qaeda chôn giấu những vũ khí không thể mang theo trước khi rút lui, để trong tình huống thuận lợi có thể sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố sau này. Lực lượng công binh và an ninh Syria có thể tìm thấy được các kho bí mật với sự giúp đỡ của người dân địa phương. Đây cũng không phải là kho vũ khí cuối cùng mà quân đội Syria tìm được. 

Lực lượng an ninh quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí của Al-Qaeda Syria trên vùng ngoại ô Damascus