Khu trục hạm Hải quân Hàn Quốc thăm chính thức Đà Nẵng được trang bị vũ khí khủng gì?

VietTimes -- Sáng 11/9, Khu trục hạm Hải quân Hàn Quốc ROKS Munmu The Great, cùng 302 sĩ quan thủy thủ, do Đại tá Doh Jin Woo chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa, thăm chính thức Đà Nẵng trong 4 ngày.
Sáng 11/9, tàu Hải quân Hàn Quốc ROKS Munmu The Great, cùng 302 sĩ quan thủy thủ, do Đại tá Doh Jin Woo chỉ huy, đã chính thức cập cảng Tiên Sa.
Sáng 11/9, tàu Hải quân Hàn Quốc ROKS Munmu The Great, cùng 302 sĩ quan thủy thủ, do Đại tá Doh Jin Woo chỉ huy, đã chính thức cập cảng Tiên Sa.

Thủy thủ đoàn khu trục hạm ROKS Munmu The Great (hô hiệu 976) sẽ lưu lại Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 11/9 đến ngày 14/9, tham gia nhiều hoạt động như chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; tham quan các danh lam thắng cảnh Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

Lễ đón Thủy thủ đoàn khu trục hạm ROKS Munmu The Great được tiến hành tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Tham dự phía Việt Nam gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Ngoại vụ; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Về phía Hàn Quốc có sự tham dự của ông Kim Do-hyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; Đại tá Ryou Jae Guen, tùy viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam; cùng các thành viên cộng đồng người Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Được biết, đây là chuyến thăm lần thứ 2 trong năm 2018 của Hải quân Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Mục tiêu nhằm thực hiện các hoạt động trao đổi, giao lưu nhằm tăng cường quan hệ giữa lực lượng hải quân của hai nước. Đồng thời góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Clip tàu Hải quân Hàn Quốc đến thăm Đà Nẵng

Một số hình ảnh về Khu trục hạm Hải quân Hàn Quốc ROKS Munmu The Great tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng):

Khu trục hạm Hải quân Hàn Quốc ROKS Munmu The Great tại Cảng Tiên Sa
 Khu trục hạm Hải quân Hàn Quốc ROKS Munmu The Great tại Cảng Tiên Sa
Tàu sở hữu khí tài quân sự hiện đại
Tàu sở hữu khí tài quân sự hiện đại 
Đuôi tàu là sân bay trực thăng
 Đuôi tàu là sân bay trực thăng
Thủy thủ trên tàu chuẩn bị cho việc cập cảng
 Thủy thủ trên tàu chuẩn bị cho việc cập cảng
Hệ thống tên lửa đặt tại 2 mạn
 Hệ thống tên lửa đặt tại 2 mạn
Mũi tàu là pháo hạm 120mm
 Mũi tàu là pháo hạm 120mm
Hệ thống bệ phóng tên lửa
 Hệ thống bệ phóng tên lửa
Cận cảnh pháo hạm
 Cận cảnh pháo hạm
Hệ thống ống phóng ngư lôi đầy uy lực
 Hệ thống ống phóng ngư lôi đầy uy lực
Thủy thủ trên tàu rất thân thiện
 Thủy thủ trên tàu rất thân thiện
Hanggar trực thăng, giúp chiến hạm mở rộng tầm tác chiến
 Hanggar trực thăng, giúp chiến hạm mở rộng tầm tác chiến
Tàu sở hữu hệ thống radar vệ tinh tân tiến
 Tàu sở hữu hệ thống radar vệ tinh tân tiến
Cầu thang trên tàu được nối với cầu cảng
 Cầu thang trên tàu được nối với cầu cảng
Đại sứ Hàn Quốc cùng ban chỉ huy tàu chính thức lên bờ thăm hữu nghị Đà Nẵng
 Đại sứ Hàn Quốc cùng ban chỉ huy tàu chính thức lên bờ thăm hữu nghị Đà Nẵng
Lễ đón tàu được thực hiện tại cầu cảng
 Lễ đón tàu được thực hiện tại cầu cảng
Chụp ảnh lưu niệm
Chụp ảnh lưu niệm
Người Hàn Quốc ở Đà Nẵng vui mừng đón tàu vào thăm Đà Nẵng
 Người Hàn Quốc ở Đà Nẵng vui mừng đón tàu vào thăm Đà Nẵng