Quân đội Nga ở Syria bắn hạ 16 UAV tấn công, đón tiếp hơn 230.000 người hồi hương

VietTimes -- Thiếu tướng Alexei Tsygankov, giám đốc Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga cho biết, kể từ đầu tháng 08.2018, lực lượng phòng không Nga tại căn cứ không quân Hmeimim bắn hạ 16 máy bay không người lái không người lái (UAV) vũ trang, do các nhóm Hồi giáo cực đoan phóng từ Idlib.
Những người dân di tản Syria trở về từ các nước láng giềng lân cận. Ảnh minh họa Masdar News
Những người dân di tản Syria trở về từ các nước láng giềng lân cận. Ảnh minh họa Masdar News

Ngày 13.08.2018, trong một cuộc họp báo thường ngày, thiếu tướng Alexei Tsygankov nói: "Tổng cộng có 16 chiếc UAV vũ trang, phóng từ vùng bị các nhóm Hồi giáo vũ trang bất hợp pháp trong khu vực ngừng bắn và ngăn chặn leo thang Idlib, bị lực lượng phòng không Nga trong căn cứ Hmeymim phá hủy kể từ đầu tháng 8".

Thiếu tướng Alexei Tsygankov cũng cho biết số lượng các vụ vi phạm chế độ ngừng bắn của các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Idlib tăng 36% trong 10 ngày qua.

"Trong 10 ngày qua, từ ngày 04.08 đến ngày 13.08.2018, có tất cả 114 vụ vi phạm chế độ ngừng bắn do các nhóm Hồi giáo vũ trang bất hợp pháp trong khu vực ngăn chặn leo thang chiến tranh ở Idlib. So với khoảng thời gian từ ngày 24.07 đến ngày 02.08.2018, có 84 vụ vi phạm ngừng bắn vào leo thang chiến tranh, số lượng các vụ vi phạm tăng 36%".

Ông Tsygankov cũng thông báo, đơn vị quân y Nga đã khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 60 người dân thường Syria, trong có 19 trẻ em trong 24 giờ qua.

Theo ông, do sự can thiệp của các thế lực nước ngoài, kích động hậu thuẫn cho các nhóm nổi dậy cực đoan, Syria tan hoang trong cuộc chiến chống bạo loạn lật đổ từ năm 2011, quân đội Syria buộc phải chiến đấu với các tổ chức đối lập và khủng bố. Hiện nay Nga đang hỗ trợ đất nước quay trở lại cuộc sống yên bình, bảo hộ chế độ ngừng bắn. Cuối tháng 07 vừa qua, Nga phối hợp với Syria thành lập một trung tâm người tị nạn, hỗ trợ tiếp nhận, cung cấp viện trợ nhân đạo và vận chuyển những người dân từ khắp nơi trở về nhà.

Quân cảnh Nga triển khai trạm quan sát và hỗ trợ an ninh dọc tuyến phân tách lực lượng vũ trang Israel – Syria trên khu phi quân sự tại Cao nguyên Golan. Sắp tới, thêm hai trạm nữa sẽ được triển khai.

Phó chỉ huy trưởng các đơn vị viễn chinh Nga tại Syria, trung tướng Sergei Kuralenko nói: "Tại thời điểm này, quân cảnh Nga đã triển khai 4 trạm quan sát và hỗ trợ an ninh sát tuyến phi quân sự UNDOF. Trong tương lai gần, quân đội Nga sẽ triển khai thêm hai trạm quan sát an ninh, tổng số sẽ là 6. Sau đó, quân đội Nga dự định tăng số lượng lên 8 trạm nếu cần thiết".

"Quân đội Nga đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các sứ mệnh của LHQ, đảm bảo cờ LHQ được treo trên tất cả các trạm quan sát và hoạt động hết mình để ngăn chặn xung đột trong khu phi quân sự".

Trung tâm tiếp nhận, phân bổ và vận chuyển người tị nạn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần trước: khoảng 1,7 triệu người tị nạn Syria, buộc phải di tản khỏi đất nước trong chiến trang đang muốn trở về nhà.

Theo tin từ Trung tâm tiếp nhận người tị nạn: "Ước tính, có 1.712.234 người Syria ở 9 quốc gia mong muốn trở về quê hương, từ (Lebanon - 889.031, Thổ Nhĩ Kỳ - 297,342, Đức - 174,897, Jordan - 149,268, Iraq - 101,233, Ai Cập - 99,834, Đan Mạch - 412, Braxin - 149, Áo - 68)". Tổng số người Syria tị nạn chiến tranh đang sống ở các quốc gia này là 6.638.413.

Kể từ ngày 30.09 .2015, đã có khoảng hơn 235.000 người tị nạn Syria đã trở về quê hương, trong đó có hơn 120.000 trẻ em.

Cửa khẩu ngã tư biên giới Jordan - Syria Nasib mỗi ngày đón khoảng 4.000 người dân di tản trở về. Video kênh truyền hình Sama