Quân cảnh Nga dằn mặt phe thánh chiến trên Cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngày 03.08.2018, quân cảnh Nga chính thức bảo vệ cho lực lượng sứ mệnh UNDOF của Liên Hợp Quốc tiếp cận khu vực phi quân sự phân tách quân đội Israel – Syria trên ranh giới cao nguyên Golan Heights lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh ở Syria.
Quan cảnh Nga bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trên cao nguyên Golan. Ảnh video
Quan cảnh Nga bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trên cao nguyên Golan. Ảnh video

Phó Tư lệnh lực lượng viễn chinh Nga tại Cộng hòa Ả Rập Syria, tướng Sergei Kuralenko cho biết, bắt đầu ngày 3/8 lực lượng sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc sẽ "hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với cộng đồng quốc tế".

"Người dân và cộng đồng quốc tế thấy quân cảnh Nga và lực lượng gìn giữ hòa binh Liên Hợp Quốc tuần tra chung trong khu vực này [và họ tin rằng] tình hình đang được cải thiện", ông nói.

Lực lượng Sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc có thể tiếp cận vùng lãnh thổ phi quân sự, được kiểm soát bởi các nhân viên của tổ chức quốc tế UNDOF theo Hiệp định phân tách lực lượng Israel-Syria năm 1974.

Chính quyền Syria mất khả năng kiểm soát khu phi quân sự cùng các trạm quan sát Liên Hiệp Quốc khi các chiến binh lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công đánh chiếm khu vực này trong chiến tranh. Vì thế, sự hiện diện của quân đội Nga là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với lực lượng thánh chiến tại khu vực này.

Quân cảnh Nga hộ tống lực lượng gìn giữ hòa binh Liên Hiệp Quốc trên Cao nguyên Golan. Video Bộ quốc phòng Nga