“Hổ Syria” nghiền nát địch, chiếm hàng chục cứ địa thánh chiến trong 24 giờ

VietTimes -- Ngày 26.07.2018, quân đội Syria chủ lực là sư đoàn Tiger giải phóng các làng Sheikh Hussein, Kawkab và al-Shabraq trên vùng nông thôn phía tây Daraa khỏi sự chiếm đóng của nhóm IS “Quân đội Khalid ibn al-Walid”, diệt và làm bị thương nhiều phần tử khủng bố.
Quân đội Syria giải phóng khu dập nước trên thung lũng Yarmouk. Ảnh minh họa South Front
Quân đội Syria giải phóng khu dập nước trên thung lũng Yarmouk. Ảnh minh họa South Front

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại London, được phương Tây tài trợ cho biết, quân đội Syria đã giải phóng 22 làng và thị trấn từ các tay súng khủng bố “Quân đội Khalid ibn al-Walid” trong 24 giờ qua.

Theo SOHR, không quân Syria và Nga liên tục tiến hành các cuộc không kích vào chiến tuyến của IS trong thung lũng Yarmouk thuộc vùng nông thôn phía tây Daraa.

Bản đồ tình hình chiến sự Daraa, vùng thung lũng Yarmouk. Ảnh South Front
 Bản đồ tình hình chiến sự Daraa, vùng thung lũng Yarmouk. Ảnh South Front

Trang tin Amaq, cơ quan truyền thông chính thức của IS tuyên bố, các tay súng khủng bố Quân đội Khalid ibn al-Walid, sử dụng một xe đánh bom tự sát (SVBIED) tấn công vào vị trí của quân đội Syria gần làng Ain Thakar miền tây Daraa. Theo Amaq, 2 xe tăng bị phá hủy do hậu quả của vụ nổ.

Những khu dân cư, chiến tuyến phòng ngự của IS vừa được giải phóng. Video truyền thông quân đội Syria