Phe thánh chiến đầu hàng, quân cảnh Syria chiếm giữ lượng lớn vũ khí ở Daraa

VietTimes -- Ngày 31.07.2018, an ninh quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan, giao nộp theo thỏa thuận hòa giải các bên xung đột ở phía bắc tỉnh Quneitra trong hai ngày qua để được mở hành lang an toàn di tản về địa phận tỉnh Idlib.
Quân cảnh Syria thu giữ vx khí chiến lợi phẩm ở Daraa. Ảnh minh họa video
Quân cảnh Syria thu giữ vx khí chiến lợi phẩm ở Daraa. Ảnh minh họa video

Các nhóm Hồi giáo cực đoan, chủ lực là Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Quân đội Syria tự do (FSA), từng hoạt động trong các thị trấn Jabata al-Khashab, Taranja và Ofaiyah đã giao nộp tất cả vũ khí hạng nặng và hạng trung cho quân cảnh Syria trước khi di tản về địa phận tỉnh Idlib miền bắc Syria.

Các loại vũ khí giao nộp bao gồm: 5 xe tăng T-55, 1 xe pháo phòng không Shilka, 1 xe BBCG BMP, 1 pháo tự hành Gvozdika, 1 pháo phản lực BM-21 Grad, 1 xe trinh sát BDRM-2, 3 khẩu dã pháo 122mm. Ngoài ra còn có súng trường, pháo nòng dài chiến trường 130mm, tên lửa chống tăng có điều khiển TOW, súng cối và các xe cứu thương, một số lượng lớn đạn dược các loại.

Lực lượng quân cảnh Syria thu giữ vũ khí trang bị của Lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Daraa. Video Ali Al Awar