Quân đội Syria trút hỏa lực hủy diệt trận địa “pháo địa ngục" phe thánh chiến

VietTimes -- Đêm ngày 14.07.2018, các đơn vị quân đội Syria, chủ yếu là lực lượng pháo binh – tên lửa đã thực hiện một cuộc tấn công hỏa lực có độ chính xác cao, phá hủy hai hỏa điểm súng cối tự chế thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn miền bắc Hama.
Pháo binh quân đội Syria phá hủy trận địa hỏa lực của FSA miền bắc Hama. Ảnh video Rusvesna.
Pháo binh quân đội Syria phá hủy trận địa hỏa lực của FSA miền bắc Hama. Ảnh video Rusvesna.

Kênh truyền thông Nga “RusVesna.ru” đăng tải video, được quay bằng camera trinh sát, chỉ thị mục tiêu Nga ghi lại cảnh đơn vị pháo binh – tên lửa quân đội Syria đánh trúng hỏa điểm của súng cối tự chế “pháo địa ngục - hell canon” của nhóm chiến binh thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA), triển khai trên đỉnh đồi gần thị trấn Tal Bizam.

Pháo binh quân đội Syria, sử dụng đạn dẫn đường có độ chính xác cao tấn công vào trận địa của nhóm FSA, phá hủy các trận địa súng cối tự chế của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Các đơn vị quân đội Syria, chủ lực là các đơn vị pháo binh, tên lửa và quân sự địa phương NDF tích cực đánh trả bằng hỏa lực những nhóm Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn miền bắc Hama, sau khi bẻ gãy cuộc tấn công quy mô lớn của các tay súng FSA 10 ngày trước.

Mặc dù có các trạm quan sát ngừng bắn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và FSA vẫn tiến hành các cuộc tấn công khủng bố, nhằm chiếm lại những địa bàn đã được quân đội Syria giải phóng trên vùng nông thôn phía bắc Hama.

Pháo binh quân đội Syria hủy diệt các trận địa súng cối tự chế "pháo địa ngục" của lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA. Video Rusvesna