Quân đội Syria giáng đòn hủy diệt căn cứ khủng bố Al-Qeada

VietTimes -- Ngày 05.06.2018, quân đội Syria  chủ lực là các đơn vị pháo binh chiến trường và không quân, sử dụng vũ khí chính xác và dẫn bắn bằng máy bay không người lái (UAV) hủy diệt các kho vũ khí đạn dược của các nhóm Hồi giáo cực đoan trong các căn cứ trên vùng nông thôn miền nam Idlib.
Không quân Syria hủy diệt các kho vũ khí của HTS ở Idlib. Ảnh minh họa video Rusvesna
Không quân Syria hủy diệt các kho vũ khí của HTS ở Idlib. Ảnh minh họa video Rusvesna

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, nhiều tọa độ các nhà kho vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật chiến đấu của tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) đã được Ahrar al-Sham - nhóm chiến binh nổi dậy đối thủ của HTS và có những mối thù không đội trời chung cung cấp cho quân đội Syria.

Những cuộc không kích của không quân Syria phá hủy hoàn toàn một xưởng sản xuất đạn súng cối các cỡ nòng và đạn pháo, một nhà kho chứa nguyên vật liệu để chế tạo vũ khí nổ tự chế IED.

Video được một máy bay không người lái Nga ghi lại cho thấy toàn bộ một căn cứ của phiến quân nổ tung sau cuộc tập kích hỏa lực của không quân Syria.

Không quân Syria hủy diệt các kho vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Video Rusvesna
  NT