Bạn có muốn thử sức với 10 câu hỏi do chính phủ Mỹ đặt ra hàng năm để kiểm tra trình độ khoa học của người dân?

VietTimes -- Cứ hai năm một lần, Quỹ khoa học Quốc gia Mỹ (National Science Foundation – NSF) đều được giao nhiệm vụ báo cáo cho tổng thống biết mức độ hiểu biết về khoa học và kỹ thuật của công dân Mỹ. Những báo cáo của họ dựa một phần lớn vào kết quả của cuộc kiểm tra trình độ khoa học hàng năm bằng 10 câu hỏi thông thường do họ đặt ra với công dân nước mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm bức tượng đồ chơi một nhà du hành vũ trụ ở Nhà Trắng (Ảnh Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm bức tượng đồ chơi một nhà du hành vũ trụ ở Nhà Trắng (Ảnh Reuters)

“Do các nền kinh tế trên toàn cầu ngày càng phát triển theo hướng tập trung nhiều vào khoa học, kỹ thuật và ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, thì khả năng và sức sáng tạo càng trở nên quan trọng sống còn”, NSF cho biết trong bài viết mới đây có tựa đề “Science & Engineering Indicators 2018”. 

Người Mỹ đang ngày càng quan tâm hơn đến các vấn đề về môi trường, và cũng giống như những năm trước đây, họ cũng đang thể hiện nhiều sự lo ngại hơn đến vấn đề biến đổi khí hậu và vai trò của con người trong đó, bài viết cho biết. Bên cạnh quân đội, thì người Mỹ cũng tin tưởng vào các nhà khoa học hơn là vai trò của những cá nhân trong các tổ chức khác.

Nhưng nước Mỹ đang bị tụt hậu so với hàng chục nước khác về tỷ lệ người dân có các bằng cử nhân và trên đại học trong các ngành khoa học, công nghệ, toán học và kỹ thuật. Người dân Mỹ cũng không có nhiều tiến bộ trong kết quả trả lời 10 câu hỏi đơn giản (câu trả lời chỉ là đúng hoặc sai) do NSF đặt ra để kiểm tra mức độ hiểu biết về khoa học đối với người dân Mỹ.

VietTimes xin trích dẫn 10 câu hỏi được NSF đặt ra trong lần kiểm tra gần đây nhất, kết quả trả lời chính xác của người dân Mỹ và cùng so sánh với kết quả những câu hỏi đó của người dân 11 quốc gia khác.

Câu hỏi 1: Tâm của trái đất rất nóng?

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu trả lời đúng là: Đúng.

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Các nhà khoa học dự đoán rằng tâm của trái đất có nhiệt độ trên 10.000 độ F (khoảng 5.587 độ C) – gần bằng nhiệt độ trên bề mặt mặt trời.

Đây là kết quả trả lời của người dân Mỹ so với người dân các nước khác:

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu hỏi 2: Các lục địa trên trái đất đã di chuyển vị trí trong hàng triệu năm và sẽ vẫn tiếp tục di chuyển?

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu trả lời đúng là: Đúng.

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Sự kiến tạo mảng địa chất là ngành khoa học nghiên cứu về các mảng bề mặt lục địa hình thành nên lớp vỏ bên ngoài của Trái đất như thế nào và những mảng này liên tục di chuyển và phục hồi ra sao. Các nghiên cứu cho thấy, hầu hết các lục địa đều di chuyển chưa đến 2 inch mỗi năm, mặc dù quá trình di chuyển này rất quan trọng trong việc biến một hành tinh hoang vu thành môi trường thuận lợi cho sự sống, theo Mạng lưới Địa chấn Tây Bắc Thái Bình Dương (PNSN) cho biết.

Đây là kết quả trả lời của người dân Mỹ so với người dân các nước khác:

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu hỏi 3: Trái đất quay quanh Mặt trời hay Mặt trời quay quanh Trái đất?

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu trả lời đúng là: Trái đất quay quanh Mặt trời.

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Chúng ta biết Trái đất quay quanh Mặt trời bởi chúng ta có thể quan sát thấy vị trí của các ngôi sao thay đổi theo thời gian. Thời đại vũ trụ cũng bắt buộc chúng ta phải hiểu biết tường tận về thực tế này – và thừa nhận con người rất nhỏ bé trong vũ trụ qua những bức ảnh Trái Đất được chụp từ ngoài vũ trụ.

Đây là kết quả trả lời của người dân Mỹ so với người dân các nước khác:

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu hỏi 4: Tất cả phóng xạ đều do con người tạo ra?

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu trả lời đúng là: Sai

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Phóng xạ tự nhiên có ở tất cả mọi nơi, đặc biệt là trong vũ trụ. Những lượng nhỏ phóng xạ tồn tại trong đất, nước, và cây cối. Thậm chí một tỷ lệ nhất định kali được tìm thấy trong chuối cũng có phóng xạ.

Đây là kết quả trả lời của người dân Mỹ so với người dân các nước khác:

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu hỏi 5: Các Electron (điện tử) nhỏ hơn nguyên tử?

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider


Câu trả lời đúng là: Đúng.

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Các electron lớn hơn proton và nơtron, là những vật chất làm nên nhân của nguyên tử.

Đây là kết quả trả lời của người dân Mỹ so với người dân các nước khác:

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu hỏi 6: Các tia laze hoạt động bằng cách hội tụ các sóng âm?

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu trả lời đúng là: Sai.

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Các tia laze hội tụ các sóng ánh sáng, không phải là sóng âm.

Đây là kết quả trả lời của người dân Mỹ so với người dân các nước khác:

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu hỏi 7: Vũ trụ bắt đầu hình thành bằng các vụ nổ lớn?

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu trả lời đúng là: Đúng.

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Đây là lý thuyết có giá trị nhất mà chúng ta biết về việc vũ trụ bắt đầu như thế nào: một điểm hội tụ mật độ vô cực tại thời điểm khởi đầu của vũ trụ bắt đầu mở rộng và tạo nên các dải ngân hà, các hành tinh và các ngôi sao mà chúng ta thấy ngày nay – và vẫn đang di chuyển. Người ta gọi đó là Vụ nổ lớn “Big Bang”, mặc dù về mặt kỹ thuật thì đây không phải là một vụ nổ.

“Để một vụ nổ xảy ra, nó đòi hỏi phải có không gian vũ trụ từ trước đó và các vật chất phải được phân tán hoặc rải rác trong vũ trụ đó. Ví dụ, một ngôi sao nổ và phát tán vật chất của nó vào vũ trụ”, Nabin Rijal, nghiên cứu sinh tiến sỹ chuyên ngành vật lý thiên văn hạt nhân tại đại học Florida State University cho biết. “Vụ nổ lớn Big Bang rất khác với vụ nổ của ngôi sao. Đây chính là sự mở rộng vũ trụ. Các vật chất (các hạt cơ bản – phản hạt) được tạo ra trong quá trình mở rộng này … Vì vậy, việc người ta gọi nó là một vụ nổ là sai”.

Đây là kết quả trả lời của người dân Mỹ so với người dân các nước khác:

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu hỏi 8: Gen của người bố quyết định giới tính đứa trẻ là trai hay gái?

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu trả lời đúng là: Đúng.

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Giới tính của đứa trẻ được quyết định bởi hai nhiễm sắc thể và tinh trùng của người bố mang một trong hai nhiễm sắc thể đó: hoặc nhiễm sắc thể X (gái) hoặc nhiễm sắc thể Y (trai). Con tinh trùng nào kết hợp được với trứng của người mẹ để hợp với nhiễm sắc thể X trong đó sẽ quyết định đến giới tính của đứa trẻ (nói một cách cụ thể, XX là gái và XY là trai).

Đây là kết quả trả lời của người dân Mỹ so với người dân các nước khác:

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu hỏi 9: Thuốc kháng sinh giết chết cả vi khuẩn và vi rút?

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider


Câu trả lời đúng là: Sai.

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Thuốc kháng sinh chỉ tiêu diệt vi khuẩn, chứ không tiêu diệt vi rút.

Đây là kết quả trả lời của người dân Mỹ so với người dân các nước khác:

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu hỏi 10: Con người hiện đại ngày nay được phát triển từ những loài động vật sơ khai ban đầu?

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Câu trả lời đúng là: Đúng.

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Các hóa thạch trong đất đá, các nghiên cứu di truyền và các nghiên cứu khác trong thế kỷ qua đã chứng minh rằng sự tiến hóa không chỉ giúp phát triển thành các loài như con người, mà còn sẽ tiếp tục hình thành nên các dạng con cháu chúng ta.

Đây là kết quả trả lời của người dân Mỹ so với người dân các nước khác:

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Đây là kết quả tổng hợp mà người dân 11 quốc gia đã trả lời với tất cả 10 câu hỏi trên.

Ảnh Business Insider
Ảnh Business Insider

Các quốc gia không đặt ra các câu hỏi nhất định hoặc báo cáo kết quả về các câu hỏi đó (N/A) thì không tính phần câu trả lời đó vào trong bảng tính trung bình này.

Xếp hạng kết quả từ cao nhất đến thấp nhất trong năm 2017 là: Canada, Israel, EU, Hàn Quốc, Mỹ, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc và Nga.

Nước Mỹ chỉ nhận được điểm D-, trong khi nước có kết quả tốt nhất là Canada, đạt điểm C-.