Quân cảnh Syria chiếm giữ kho vũ khí lớn ở cứ địa thánh chiến Rastan

VietTimes -- Quân đội Syria lại thu giữ một số lượng vũ khí lớn do các lực lượng Hồi giáo cực đoan di tản lên vùng phía bắc của Syria, bỏ lại trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs. Kho vũ khí do người dân địa phương phát hiện và thông báo cho quân cảnh Syria.
Kho vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan phát hiện được ở phía bắc tỉnh Homs. Ảnh SANA
Kho vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan phát hiện được ở phía bắc tỉnh Homs. Ảnh SANA

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự thuộc tỉnh Homs cho biết, quân đội Syria phát hiện ra kho vũ khí này trong khi rà phá bom mìn quanh thị trấn Al-Ghanto phía bắc Homs, thuộc khu vực Rastan, lãnh địa bị các lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy chiếm giữ nhiều năm.

Những người dân địa phương, khi phát hiện được kho vũ khí này thông báo cho quân cảnh Quân đội Syria về vị trí, tọa độ và dẫn đường tìm kiếm.

Lực lượng công binh Syria cho biết, trong kho có súng máy hạng nặng, các loại vũ khí nổ tự chế ngẫu nhiên IED, súng phóng lựu cầm tay RPG, hệ thống phóng rocket loạt (MLRS), súng cối các cỡ nòng và súng trường tấn công các loại, do lực lượng Hồi giáo cực đoan cất giấu bí mật để sử dụng sau này.

Kho vũ khí bí mật trong khu vực Rastan, phía bắc tỉnh Homs. Video  syria alikhbaria
Đạn các loại
Đạn các loại
Vũ khí tự chế
Vũ khí tự chế
Kho vũ khí trong thị trấn Al-Ghanto phía bắc Homs, thuộc khu vực Rastan
Kho vũ khí trong thị trấn Al-Ghanto phía bắc Homs, thuộc khu vực Rastan
NT