“Hổ Syria” không đánh mà thắng quân thánh chiến tại Rastan

VietTimes -- Kênh truyền hình ANNA News ghi lại cảnh thiếu tướng Suheil Al-Hassan - tư lệnh trưởng sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ Tiger trực tiếp quan sát và theo dõi các vũ khí trang bị hạng nặng do lực lượng Hồi giáo cực đoan ở khu vực Rastan bàn giao cho quân đội Syria trên vùng nông thôn miền bắc tỉnh Homs.
Thiếu tướng Suheil Al-Hassan, tư lệnh trưởng sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ Tiger quan sát vũ khí trang bị của lực lượng Hôi giáo cưc đoan ở Rastan. ảnh minh họa ANNA
Thiếu tướng Suheil Al-Hassan, tư lệnh trưởng sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ Tiger quan sát vũ khí trang bị của lực lượng Hôi giáo cưc đoan ở Rastan. ảnh minh họa ANNA

Ngày 08.05.2018, kênh truyền hình ANNA News đăng tải một film tài liệu video có tiêu đề “Tiger giải phóng Rastan không cần chiến đấu”, Trong video, tướng Hassan, với 3 vệ sĩ người Nga đang kiểm tra vũ khí trang bị, do các nhóm Hồi giáo cực đoan giao nộp  ở vùng đồng bằng Al-Rastan.

Trong số những vũ khí giao nộp cho quân đội Syria có các xe tăng, BMP, tên lửa phòng không vác vai Trung Quốc, các tổ hợp chống tăng ATGM, súng phóng lựu chống tăng, rất nhiều súng cối các cỡ nòng khác nhau, pháo binh các cỡ trên vùng Rastan thuộc miền bắc Homs.

Một số nhóm Hồi giáo cực đoan, có liên kết chặt chẽ với tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trong vùng Rastan miền bắc Homs từ chối đầu hàng quân đội Syria. Cuộc tấn công giải phóng của lực lượng Tiger sẽ bắt đầu, sau khi các đơn vị quân đội Syria tổ chức bảo vệ chắc chắn những khu dân cư vừa giải phóng trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Homs.

 Thiếu tướng Suheil Al-Hassan, tư lệnh trưởng sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ Tiger quan sát vũ khí trang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan, bàn giao cho quân đội Syria ở Rastan. ANNA News
NT