Choáng vì quân thánh chiến Syria có tên lửa phòng không vác vai

VietTimes -- Ngày 22.04.2018, Quân đội Syria tự do được Mỹ hậu thuẫn (FSA) trong khu vực phía đông dãy núi Qalamoun bàn giao một lô vũ khí khác đặc biệt cho quân đội Syria theo thỏa thuận đầu hàng và di tản các chiến binh, được ký ngày 19.04.2018. Lô hàng đã khiến trong nước và thế giới chấn động.
Tên lửa phòng không Strela -2 bị thu chiến lợi phẩm. Anh minh họa SANA
Tên lửa phòng không Strela -2 bị thu chiến lợi phẩm. Anh minh họa SANA

Theo hãng tin truyền hình SANA, lô vũ khí mới này ngoài những loại vũ khí uy lực khác, có ít nhất ba hệ thống phòng không di động vác vai do Liên Xô chế tạo (MANPAD) Strela -2, Không rõ các MANPAD này đến từ quốc gia nào.

Nhưng khi thứ vũ khí nguy hiểm này lọt vào tay lực lượng Hồi giáo cực đoan, các máy bay chở khách trên toàn thế giới, từ trực thăng đến các máy bay chở khách cỡ lớn đều có thể gặp nguy hiểm.

Choáng vì quân thánh chiến Syria có tên lửa phòng không vác vai ảnh 1 Các tên lửa phòng không Strela-2 MANPAD

Các tay súng Hồi giáo cực đoan FSA cũng bàn giao hai tổ hợp phóng tên lửa chống tăng TOW (ATGM) do Mỹ cung cấp với một số tên lửa TOW, nguoài ra còn tổ hợp tên lửa (ATGM) MILAN do Pháp sản xuất cùng các hệ thống tên lửa chống tăng khác.

Choáng vì quân thánh chiến Syria có tên lửa phòng không vác vai ảnh 2
Choáng vì quân thánh chiến Syria có tên lửa phòng không vác vai ảnh 3 Tên lửa chống tămg có điều khiển TOW do Mỹ sản xuất -  ảnh SANA
Choáng vì quân thánh chiến Syria có tên lửa phòng không vác vai ảnh 4 Tên lửa chống tăng Milan do Pháp sản xuất-  ảnh SANA
Choáng vì quân thánh chiến Syria có tên lửa phòng không vác vai ảnh 5 Một số xe cơ giới bọc thép - -  ảnh SANA
Choáng vì quân thánh chiến Syria có tên lửa phòng không vác vai ảnh 6
Choáng vì quân thánh chiến Syria có tên lửa phòng không vác vai ảnh 7 Các hệ thống thông tin liên lạc do Pháp và Mỹ sản xuất trong tay lực lượng Hồi giáo cực đoan - ảnh SANA
Những vũ khí trang bị thu được của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Qalamoun  - video SANA

QA