Liên quân Mỹ, Anh, Pháp ồ ạt phóng tên lửa tomahawk tấn công Syria

VietTimes -- Ngày 14.04.2018, lực lượng Hải quân Mỹ, Anh và Pháp bắt đầu tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn tấn công nhiều căn cứ, cơ sở của chính quyền Syria ở thành phố thủ đô Damascus, và các khu vực khác.
Lực lượng phòng không Damascus đánh trả cuộc tập kích đường không. ảnh truyền thông Damá Nows
Lực lượng phòng không Damascus đánh trả cuộc tập kích đường không. ảnh truyền thông Damá Nows

Truyền thông quân đội Mỹ và các nguồn tin Syria khẳng định. Những mục tiêu bị đánh phá là các cơ sở của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học u Syria (SSRC).

Theo các nguồn thông tin truyền thông chính phủ Syria, hầu hết các mục tiêu đều nằm ở các quận al-Kiswah và Barazah bên trong thành phố Damascus. Các vị trí khác như căn cứ tên lửa al-Qutifah và căn cứ không quân sân bay Dumayr cũng bị tấn công.

Truyền hình al-Mayadeen  Lebanon cho biết, Lực lượng phóng không Syria bắn rơi hơn 13 tên lửa trên thành phố Damascus.

Tên lửa Tomahawks bay trên bầu trời Damascus -  video Syrian Digitam Media
Phỏng không Syria bắn hạ tên lửa Tomahawk.video Syrian Digitam Media
Phỏng không Syria bắn hạ tên lửa Tomahawk.video Syrian Digitam Media
NT