Quân thánh chiến Syria quy thuận chính phủ xung phong tiêu diệt IS

VietTimes -- Chỉ huy chiến trường chiến binh Ahmad Shaaben, thủ lĩnh nhóm Maghawir as-Sahraa thuộc lữ đoàn Tử vì đạo Ahmad Abdo do Mỹ huấn luyện và hậu thuẫn, trước khi nhóm chiến binh này chuyển sang chiến đấu bên quân đội Syria chống IS trong sa mạc miền đông Syria.
Nhóm Maghawir as-Sahraa thuộc lữ đoàn Tử vì đạo Ahmad Abdo chuẩn bị chiến đấu cùng IS. Ảnh Masdar News
Nhóm Maghawir as-Sahraa thuộc lữ đoàn Tử vì đạo Ahmad Abdo chuẩn bị chiến đấu cùng IS. Ảnh Masdar News

Nhóm chiến binh nổi dậy Maghawir as-Sahraa thực hiện hòa giải với chính phủ Syria sau vụ chuyển sang bên quân đội Syria, hiện chuẩn bị tham gia vào cuộc chiến chống IS, phối hợp với quân đội Syria trên vùng sa mạc phía đông.

Nhóm nổi dậy có thể tham gia vào Lực lượng Mặt trận Qalamoun (bao gồm nhiều nhóm chiến binh hòa giải) hoặc một nhóm quân tình nguyện tương tự (các đơn vị vũ trang địa phương – NDF), đảm bảo chiến đấu trong một khu vực nhất định, chứ không trở thành một đơn vị chính quy quân đội Syria thực sự.

Thủ lĩnh , chỉ huy chiến trường  nhóm chiến binh nổi dậy Maghawir as-Sahraa thề sẽ quyết tử với nhóm IS trên sa mạc miền đông Syria
QA