Thử lửa Syria thành công, quân Nga biên chế "Kẻ hủy diệt 2"

VietTimes -- Nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga cho biết vừa có quyết định thông qua việc quân đội Nga sẽ được tiếp nhận và trang bị các xe thiết giáp hỗ trợ tăng mới nhất BMPT-72 "Terminator 2".
Xe hỗ trợ tăng "Kẻ hủy diệt 2".
Cơ sở chế tạo chiếc xe này là xí nghiệp Uralvagonzavod. Phiên bản đầu tiên của chiếc xe được đặt tên là BMPT Ramka hay còn có biệt danh là Terminator-1. Uralvagonzavod đã giới thiệu mẫu xe nâng cấp cho quân đội Nga từ năm 2000. Năm 2006, xí nghiệp chế tạo Terminator-2. Nhưng chỉ 11 năm sau, tại diễn đàn Quân đội-2017 Bộ Quốc phòng Nga mới ký kết hợp đồng cung cấp xe tăng tiên tiến. Khách hàng đầu tiên mua Kẻ hủy diệt vào năm 2011 là Kazakhstan.
Theo tuyên bố trước đó của Thứ trưởng Quốc phòng Yuriy Borisov vào năm 2017 Terminator đã đạt thành công khi trải qua đợt vận hành thử nghiệm chiến đấu trong chiến dịch tại Syria.