Những vụ học sinh bị tai nạn thương tâm tại trường học gây xôn xao dư luận

VietTimes – Gần đây đã xảy ra nhiều vụ tử vong tại học đường. Mới đây nhất là trường hợp một học sinh lớp 6 tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bị tử vong bị cây phượng cổ thụ bật gốc đè gây tổn thương đa cơ quan.
Cây cổ thụ bật gốc đè học sinh tử vong sáng nay (26/5). Ảnh: Tiền Phong
Cây cổ thụ bật gốc đè học sinh tử vong sáng nay (26/5). Ảnh: Tiền Phong

Cây cổ thụ bật gốc đè học sinh tử vong

Vụ việc em N.T.K (học sinh lớp 6, trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM) bị cây phượng vĩ trong trường bật gốc, đè vào người khiến em bị tử vong đã khiến cộng đồng không khỏi bàng hoàng.

Theo đó, sáng 26/5, cây phượng vĩ tại ngôi trường này bỗng dưng bị bật gốc khiến 1 em tử vong trước khi nhập viện và nhiều em bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các em được đưa đi cấp cứu tại BV gần đó để được can thiệp y tế.

Được biết, mẹ của em học sinh bị tử vong vừa sinh em bé được 2 ngày. Khi hay tin dữ về con, chị đã ngất xỉu và được đưa ngay vào phòng cấp cứu tại BV An Sinh (TP.HCM).

Cây phượng bật gốc đè 1 học sinh tử vong. Ảnh: Tuổi Trẻ
Cây phượng bật gốc đè 1 học sinh tử vong. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bác sĩ Lê Hoàng Linh - Trưởng khoa Cấp cứu BV An Sinh cho biết, em K. đươc chuyển đến vào lúc 6 giờ 45 phút sáng. Em bị đa chấn thương, ngưng hô hấp tuần hoàn. Các bác sĩ tích cực hồi sức tích cực tim phổi cho em trong vòng 65 phút nhưng không mang lại kết quả.

Ngoài em K. không may mắn bị tự vong, nhiều học sinh khác cũng bị thương nặng, trong đó có 4 em bị gãy xương. Các bác sĩ BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết một học sinh bị gãy xương nặng, mất quá nhiều máu cần phải mổ gấp.

Khi biết được thông tin, nhiều phụ huynh có con em học tại ngôi trường này đã đến xem tình hình con mình thế nào và được lực lượng an ninh trấn an.

Học sinh bị điện giật tử vong khi tỉa cây

Thông tin từ tờ Tuổi Trẻ Online, tối 22/5, nam sinh N.T.A. (15 tuổi, học Trường THCS Quyết Thắng, TP. Hải Dương) đã tử vong tại nhà riêng do trước đó bị điện giật ở trường học.

Theo đó, chiều 8/5, A. cùng các bạn trong lớp thực hiện lao động theo sự phân công của giáo viên nhà trường là cắt, tỉa cành cây phi lao phía sau sân trường. A. xung phong leo cắt tỉa cành cây. Trong quá trình làm, A. bất bất ngờ bị điện cao thế giật ngã xuống đất, tỉ lệ thương tích nặng.

Ông Đinh Quốc Toản - Hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, các thầy cô tiến hành sơ cứu và nhanh chóng đưa em N.T.A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương nặng nên ngay trong chiều tối cùng ngày, em học sinh này được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nam sinh này đã tử vong vào tối 22/5 tại nhà riêng trên địa bàn xã Quyết Thắng.

Trường THCS Quyết Thắng, TP Hải Dương - nơi nam sinh gặp nạn khi cắt tỉa cây xanh - Ảnh: Tuổi Trẻ
Trường THCS Quyết Thắng, TP Hải Dương - nơi nam sinh gặp nạn khi cắt tỉa cây xanh - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bà Lê Thị Mỹ Phương - Trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo TP. Hải Dương xác nhận có vụ việc trên xảy ra tại trường THCS Quyết Thắng. Hiện Phòng Giáo dục - đào tạo TP. Hải Dương đang tiến hành báo cáo và sẽ có thông tin phản hồi với báo chí.

Học sinh tử vong khi đá bóng tại Trung tâm Thể dục Thể thao

Đầu tháng 12/2019, em N.P.Q.B (học sinh lớp 7, học trường THCS Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM) bị bạn học đá bóng trúng ngực, ngất xỉu rồi tử vong ở BV.

Theo ông Nguyễn Hải Đăng - Huấn luyện viên lớp bóng đá tại sân cỏ cơ sở đường Huyền Trần Công Chúa, khoảng 7 giờ ngày 30/11, sau khi 10 em khởi động thì chia thành hai đội thi đấu. Em N.P.Q.B bị bạn học đá bóng trúng ngực, ngất xỉu.

Ông Đăng sau khi sơ cứu đã cùng mẹ nam sinh (có mặt ở khán đài theo dõi buổi tập) đưa em đi cấp cứu. Tuy nhiên, hơn một tiếng sau bé trai tử vong.

Ông Đăng cho biết đây là các lớp cơ bản, các em còn nhỏ, kỹ thuật đá bóng ở mức trung bình nên lực sút không quá mạnh. Thỉnh thoảng bóng trúng vào người khiến học viên ngất xỉu, nhưng đều tỉnh lại sau khi được hô hấp nhân tạo. Trường hợp của nam sinh trên được cho là hệ quả của bệnh tim.

Tuy nhiên, cho đến nay, mọi nguyên nhân đều là dự đoán của các chuyên gia tim mạch. Vụ việc tử vong thương tâm của học sinh vẫn là cảnh báo cho các phụ huynh học sinh về các bệnh lý của con trẻ cần tránh tập luyện các môn thể dục thể thao đối kháng.