1 người Trung Quốc mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VietTimes – Tối nay (14/8), Bộ Y tế đã công bố thêm 18 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19 (Ảnh: Minh Thúy)
Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19 (Ảnh: Minh Thúy)

Theo Bộ Y tế, trong 18 ca mắc COVID-19 mới có 15 ca ở Đà Nẵng, 2 ca ở Quảng Nam và 1 ca tại TP. Hồ Chí Minh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bệnh nhân 912 là nam, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Ngày 27/7, bệnh nhân cùng 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào biên giới phía Bắc Việt Nam.

Từ ngày 27-29/7, bệnh nhân đi ô tô vào TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 30/7, bệnh nhân được phát hiện, đưa cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Quận 7 TP. Hồ Chí Minh cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 1/8, bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 3/8 và 6/8 đều có kết quả âm tính.

Ngày 12/8, sau khi lấy mẫu lần 3, bệnh nhân có 1/8 mẫu xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.

Các bệnh nhân 913-927 đều sống ở Đà Nẵng, trong đó có 2 người là bệnh nhân, 1 trường hợp là người chăm sóc, 2 người là F1, 9 người liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng và 1 người sống ở  quận Hải Châu.

Bệnh nhân 928, 5 tuổi, sống tại Quảng Nam, cháu nội của bệnh nhân 796.

Bệnh nhân 929 là nữ, 57 tuổi, vợ của bệnh nhân 796.

Số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam (Ảnh: Bộ Y tế)
Số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam (Ảnh: Bộ Y tế) 

Tính đến 18h ngày 14/8: Việt Nam, có tổng cộng 929 ca mắc COVID-19, trong đó 328 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 172.093 người, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.222 người
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.799 người
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 141.072 người

Theo Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay đã có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm:

10 bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang là bệnh nhân 556, 636, 637, 646, 664, 613, 628, 642, 667, 687.

2 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu là bệnh nhân 375, 404

Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 50 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 91 ca; 21 ca tử vong, 437 ca khỏi bệnh.