Giá vàng tăng mạnh

Thêm 120.000 - 250.000 đồng tùy nơi, giá bán vàng miếng SJC sáng nay gần chạm 43,7 triệu đồng mỗi lượng.

Tập đoàn vàng bạc DOJI sáng nay mua vàng miếng 43,47 triệu đồng một lượng, tăng 120.000 đồng so với hôm cuối tuần. Giá bán ra tăng mức tương tự, lên 43,67 triệu đồng một lượng.

Các cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng mua bán vàng miếng 43,25 - 43,65 triệu đồng mỗi lượng, tăng 250.000 đồng so với cuối tuần rồi.

Như vậy, giá mua vàng miếng SJC đã quay đầu tăng mấy phiên liền. Do đà tăng kéo dài, nếu so với đầu tuần trước, mỗi lượng vàng trong nước hiện đắt hơn khoảng 600.000 đồng một lượng.

Giao dịch vàng miếng tại DOJI. Ảnh: PV.

Giao dịch vàng miếng tại DOJI. Ảnh: PV.

Tuy nhiên, giao dịch trong nước vẫn không mấy sôi động. Hiện nay, mua bán chủ yếu diễn ra với số lượng nhỏ, trong đó nhu cầu tích trữ là chính.

Việc tăng giá của vàng trong nước chủ yếu do tác động từ thị trường thế giới. Theo đó, chốt phiên Mỹ cuối tuần, mỗi ounce tăng gần 5 USD, lên 1.557 USD. Bước sang phiên châu Á sáng nay, giá vẫn đang giao dịch quanh mốc này.  

Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một Mỹ - Trung, Trung Quốc sẽ mua 200 tỷ USD hàng hóa cho Mỹ, trong đó có nông sản và dầu mỏ. Riêng nông sản là trên 33 tỷ USD. Như vậy, năm 2020 thế giới đã có những thuận lợi khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đạt được giai đoạn 1, trong đó có thể kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục mạnh lên. 

Trong tuần này, mặc dù một số nước châu Á sẽ nghỉ Tết cổ truyền nhưng theo cuộc khảo sát của Kitco, đa số các nhà đầu tư dự đoán giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng cao. Cụ thể, trong 13 chuyên gia của Wall Street được khảo sát có 10 người, chiếm 77% dự đoán giá vàng sẽ tăng, 3 người, chiếm 23% dư đoán giá vàng sẽ ổn định, không có ai dự đoán giá vàng sẽ giảm.

Theo VnExpress