Trường Đại học Y Hà Nội hợp tác toàn diện với Bệnh viện K để nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ người bệnh

VietTimes  – Sau khi đã ký kết hợp tác toàn diện với hơn 30 bệnh viện từ Trung ương đến địa phương trên địa bàn Hà Nội, sáng nay 8/1, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện K.
Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Y Hà Nội với Bệnh viện K
Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Y Hà Nội với Bệnh viện K

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K bày tỏ vui mừng khi giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện K sẽ hợp tác toàn diện. Bởi sự hợp tác giữa Viện - Trường lâu nay rất hiệu quả, mang lại lợi ích cho 2 bên, đặc biệt là cho cả người bệnh.

GS. Thuấn mong muốn mối quan hệ hợp tác này ngày càng mở rộng, để với sự hỗ trợ toàn diện của các giảng viên nhà trường, Bệnh viện sẽ có điều kiện phát triển mạnh các chuyên khoa, từ phẫu thuật đến gây mê hồi sức, xét nghiệm vv… nhằm phục vụ tốt hoạt động khám và điều trị bệnh nhân ung thư.

GS. TS Tạ Thành Văn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - phát biểu tại lễ ký kết
GS. TS Tạ Thành Văn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - phát biểu tại lễ ký kết

“Nhiều cán bộ đương nhiệm tại Bệnh viện K cũng là thầy cô của Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời, hầu hết cán bộ của Bệnh viện đều được Trường Đại học Y Hà Nội đào tạo. Đây chính là cơ sở cho sự hợp tác ngày càng hiệu quả và bền vững”- GS. Thuấn chia sẻ.


Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Tạ Thành Văn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội – nhấn mạnh việc hợp tác toàn diện giữa Viện - Trường là chủ trương nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó, phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng của ngành y tế.

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K - vui mừng khi Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện K hợp tác toàn diện
GS.TS. Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K - vui mừng khi Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện K hợp tác toàn diện

Trường Đại học Y Hà Nội mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện với các bệnh viện. Bởi Trường cần có cơ sở thực hành, tuy nhiên, quy mô hiện nay của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội còn nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu của đào tạo và thực hành.

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội và lãnh đạo Bệnh viện K cùng dự lễ ký kết hợp tác
Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội và lãnh đạo Bệnh viện K cùng dự lễ ký kết hợp tác

“Vấn đề quan trọng trong việc hợp tác Viện –Trường không phải là những Thông tư, Nghị định, mà sự ràng buộc của trái tim những thầy thuốc, thầy giáo và vì sự nghiệp chung mới là quan trọng nhất. Còn các văn bản pháp qui mà không đi vào cuộc sống, không vì sự nghiệp chung, thì sẽ rất khó để hợp tác. Chúng tôi mong muốn giữa Viện –Trường sẽ thừa hưởng mối quan hệ tốt đẹp vốn có để hợp tác chặt chẽ, gắn kết hơn, cùng vì sự nghiệp chung, tạo thành khung pháp lý, làm tiền đề để sau này, dù ai làm lãnh đạo, cũng vẫn có cơ sở để tiếp tục “- Người đứng đầu Trường Đại học Y Hà Nội thành thật.

 
Hợp tác toàn diện Viện -Trường sẽ mở ra trang mới trong nâng cao chất lượng đào tạo
Hợp tác toàn diện Viện -Trường sẽ mở ra trang mới trong nâng cao chất lượng đào tạo

Tại lễ ký kết, Ths. Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội – cho biết các nội dung thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện K và Trường Đại học Y Hà Nội được xây dựng dựa trên các nhu cầu và lợi ích của 2 bên, được lãnh đạo Bệnh viện và Trường cùng thống nhất.

Ths. Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội
Ths. Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội - thông báo nội dung hợp tác  giữa 2 bên

Hai bên sẽ hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo trình độ đại học và sau đại học khối ngành khoa học sức khỏe; lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; hợp tác trong các hoạt động chăm sóc, phục vụ người bệnh và các hoạt động chuyên môn khác.

Nguyên tắc thỏa thuận hợp tác giữa Viện - Trường được đặt ra rất cụ thể, là lấy người học làm trung tâm; đào tạo người học theo các năng lực đã được xác định trong chương trình đào tạo; phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện và Trường trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức đào tạo thực hành, lượng giá kết quả thực hành; phát huy tối đa các nguồn lực của cả hai bên trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ và chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân.

 

Ngay sau lễ ký kết, lãnh đạo Bệnh viện K đưa lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội tham quan cơ sở vật chất của Bệnh viện
Ngay sau lễ ký kết, lãnh đạo Bệnh viện K đưa lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội tham quan cơ sở vật chất của Bệnh viện

Tại từng nội dung hợp tác, không những quyền lợi, trách nhiệm của 2 bên tham gia ký kết thỏa được đảm bảo, mà trên hết là đảm bảo quyền lợi của các đối tượng học viên, sinh viên, người sử dụng dịch vụ y tế, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, phục vụ nhân dân.

Ths. Nguyễn Ngọc Diệp cho biết thêm: Trên cơ sở cam kết chung, 2 đơn vị sẽ duy trì trao đổi trực tiếp và thường xuyên, phát triển mối quan hệ truyền thống sang một giai đoạn mới, chặt chẽ, hiệu quả và tốt đẹp hơn.

(Ảnh: Văn Trọng)