Cựu Phó Chủ tịch Tp. HCM Nguyễn Hữu Tín: “Tôi biết tôi đã sai rồi“

VietTimes – Hôm nay, TAND TP.HCM đưa 5 bị cáo trong vụ bán “đất vàng” tại địa chỉ 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, Q.1 cho Vũ “nhôm” ra xét xử. Bị cáo Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM liên tục nhận sai trước tòa.
Các bị cáo Nguyễn Hữu Tín và Đào Anh Kiệt trong vòng vây của cảnh sát bảo vệ tại tòa. Ảnh: GVT.
Các bị cáo Nguyễn Hữu Tín và Đào Anh Kiệt trong vòng vây của cảnh sát bảo vệ tại tòa. Ảnh: GVT.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, 5 bị cáo là ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM); Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM); Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM); Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM); Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM) cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”  (theo điều 219 BLHS).

Theo cáo trạng, năm 2014, Bộ Công an có nhiều văn bản đề nghị UBND. TP HCM tạo điều kiện cho Công ty Bắc Nam 79 được giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an.

Khu đất tại 15 Thi Sách đã được bán cho công ty Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ "nhôm", bây giờ. Ảnh: GVT.
Khu đất tại 15 Thi Sách đã được bán cho công ty Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh  Vũ, còn gọi là Vũ "nhôm", bây giờ. Ảnh: GVT.

Mặc dù ông Tín biết rõ khu đất này là tài sản Nhà nước, nhưng không báo cho Chủ tịch TP HCM - Trưởng ban chỉ đạo 09, Sở Tài chính, tham mưu mà tự ý bút phê chỉ đạo "giao Sở Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn thủ tục".

Các bị cáo Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Trương Văn Út (Phó Phòng quản lý đất đai), Đào Anh Kiệt (Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường) sau đó đã tham mưu cho ông Nguyễn Hữu Tín ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê khu đất trái quy định.

Bị cáo Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM). Ảnh: GVT.
Bị cáo Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM). Ảnh: GVT.
Các bị cáo Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM) và Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM). Ảnh: GVT.
Các bị cáo Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM) và Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM). Ảnh: GVT.
Bị cáo Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM) (áo xanh, đeo kính) đang rời khỏi xe dẫn phạm nhân, vào phòng xét xử. Ảnh: GVT.
Bị cáo Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM) (áo xanh, đeo kính) đang rời khỏi xe dẫn phạm nhân, vào phòng xét xử. Ảnh: GVT.

Nhà chức trách xác định, ông Tín và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Vũ "Nhôm" và đối tác xây công trình 18 tầng, bán cho hơn 110 khách trong và ngoài nước thu hơn 1.033 tỷ đồng.

Hậu quả của vụ án là các bị cáo đã gây thất thoát 6,7 tỷ đồng do Công ty Bắc Nam 79 được khấu trừ tiền bồi thường vào thuê đất và 802 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất do chưa thu hồi được.

Các bị cáo bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3, Điều 219 BLHS 2015, có khung hình phạt 10-20 năm tù.

Bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM). Ảnh: GVT.
Bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM). Ảnh: GVT.

Thừa nhận trước tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tín nhẹ giọng: “Thưa tòa, tôi biết tôi đã sai rồi”. Bị cáo Nguyễn Hữu Tín là người bị xét hỏi đầu tiên và ông này đã thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng.

Về nhà đất số 15 Thi Sách, ông Tín cho rằng đó là tài sản Nhà nước và theo hiểu biết của ông Tín thì trình tự, thủ tục để cho thuê theo sắp sếp của Ban 09 TPHCM. Vào thời điểm đó tại TPHCM, ông Tín nói đã có Ban 09 do ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng ban và các thành viên.

Ông Tín cũng thừa nhận liên quan nhà đất 15 Thi Sách ông bút ký mà không thông qua Ban 09 TPHCM, nhưng sau đó ông có báo cáo toàn bộ sự việc.

Nơi đây từng được Vũ nhôm lấy danh nghĩa công ty bình phong để mua đất phục vụ công tác nghiệp vụ cho Bộ Công an.
Nơi đây từng được Vũ nhôm lấy danh nghĩa công ty bình phong để mua đất phục vụ công tác nghiệp vụ cho Bộ Công an.
Nhưng đến nay nhiều hạng mục còn thị công dở dang ở các căn hộ.
Nhưng đến nay nhiều hạng mục còn thị công dở dang ở các căn hộ.
Thậm chí dây dẫn ống đồng điều hòa còn treo lơ lửng ở ban công nhiều căn phòng.
Thậm chí dây dẫn ống đồng điều hòa còn treo lơ lửng ở ban công nhiều căn phòng.
Dù địa chỉ này tọa lạc ở ngay ngã ba tuyệt đẹp Thi Sách - Cao Bá Quát ở Q.1 (TP.HCM), được đánh giá là mảnh đất vàng hiếm hoi còn lại, cơ quan công tố xác định việc giải quyết hậu quả của sai phạm trong vụ án này còn rất khó khăn và kéo dài. Ảnh: GVT.
Dù địa chỉ này tọa lạc ở ngay ngã ba tuyệt đẹp Thi Sách - Cao Bá Quát ở Q.1 (TP.HCM), được đánh giá là mảnh đất vàng hiếm hoi còn lại, cơ quan công tố xác định việc giải quyết hậu quả của sai phạm trong vụ án này còn rất khó khăn và kéo dài. Ảnh: GVT.

Khi nhận được văn Công văn số 3702/BCA-B11 của Bộ Công an gửi UBND TPHCM đề nghị tạo điều kiện cho Cty CPXD Bắc Nam 79 sớm hoàn tất thủ tục pháp lý và trực tiếp ký hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT TPHCM, ông Tín có bút phê cho Lê Văn Thanh và giao Sở TN&MT tham mưu.

Sau khi được tham mưu rằng, nhà đất 15 Thi Sách là thuộc Nhà nước, cần thông qua Cty quản lý nhà TPHCM và Sở Tài chính, ông Tín liền bút phê giao cho 2 đơn vị này.

Sau đó, ông Tín thừa nhận là như cáo trạng nêu là mình đã bút phê giao cho Cty CPXD Bắc Nam 79 nhà đất số 15 Thi Sách.

VKSND Tối cao xác định, ông Tín và đồng phạm tạo điều kiện cho Vũ "nhôm" và đối tác xây công trình 18 tầng, sau đó bán cho hơn 110 khách trong và ngoài nước thu hơn 1.033 tỷ đồng. Cơ quan công tố còn đánh giá "việc xử lý hậu quả là rất khó khăn, phức tạp và sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho Nhà nước về tiền bạc, thời gian". 

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển giao dự án này, Phan Văn Anh Vũ bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân nhận 36 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"./.