First News Trí Việt làm cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” bằng đá đỏ

VietTimes – Ở tuổi thứ 25, First News Trí Việt tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa với cộng đồng Việt.
Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News nhận giải thưởng của Bộ VHTT&DL vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển văn hóa đọc.
Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News nhận giải thưởng của Bộ VHTT&DL vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển văn hóa đọc.

Tối qua 22/12, tại TP.HCM, First News Trí Việt vừa công bố thông tin đang cùng các nghệ nhân thiết kế và lắp đặt cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” bằng đá đỏ, được đưa về từ tỉnh Phú Yên.

Cuốn sách đá độc đáo cùng hệ thống phun nước nặng tới gần 1 tấn, được lật trang bằng tia nước theo ý tưởng cuốn sách lật trang bằng làn nước nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Budapest, Hungary từ thế kỷ 19, được thế giới xếp hạng vào Kỳ quan văn hóa của châu Âu. 

Ông Nguyễn Văn Phước phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 25 năm tối qua 22/12
Ông Nguyễn Văn Phước phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 25 năm tối 22/12

Nhân dịp kỷ niệm tuổi 25, First News - Trí Việt kết hợp với Vụ Thư Viện, Bộ VHTT&DL trao tặng 25.000 cuốn sách "Hạt giống tâm hồn" cho toàn bộ hệ thống thư viện 63 tỉnh thành cả nước, các Trung tâm người khuyết tật và các trại giam.

Đồng thời, First News trao tặng toàn bộ bản quyền tủ sách "Hạt giống tâm hồn" để xây dựng tủ sách nói - Audio Books, sách chữ nổi cho cộng đồng người khiếm thị Việt Nam và cho phạm nhân tất cả các trại giam trên toàn quốc, nhân dịp First News là đơn vị xuất bản được Bộ VHTT&DL trao tặng giải thưởng xuất sắc trong việc tâm huyết phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư Viện đại diện nhận bản quyền tủ sách “Hạt giống tâm hồn”
Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư Viện đại diện nhận bản quyền tủ sách “Hạt giống tâm hồn”
Nhiều tác giả, dịch giả có mặt chia vui với tuổi 25 của First News Trí Việt
Nhiều tác giả, dịch giả có mặt chia vui với tuổi 25 của First News Trí Việt

Nhân dịp này, giáo sư John Vu – tác giả Nguyên Phong trao tặng tới First News bản quyền tác phẩm mới viết “Muôn kiếp nhân sinh”. Giáo sư John Vu - Nguyên Phong nguyên là Phó Chủ Tịch tập đoàn Boeing, nguyên Viện trưởng Viện Công Nghệ Sinh Học (Đại Học Canergie).

Ông cũng là tác giả của rất nhiều đầu sách kinh điển đã được ấn hành ở Việt Nam như “Hành trình về Phương Đông”, “Hoa sen trên tuyết”, “Trở về từ xứ Tuyết”, “Bên rặng Tuyết sơn”, “Dấu chân trên cát”…