Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý - bữa đại tiệc tinh thần

VietTimes – “Lễ hội Đường Sách Tết Canh Tý 2020” có chủ đề “Điều kỳ diệu của sách”, với sự xuất hiện của 65.000 tựa sách và rất nhiều chương trình hấp dẫn, giao lưu văn hóa đọc.
Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai mạc Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019
Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai mạc Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019

65.000 tựa sách xuất hiện tại Lễ hội 

Lễ hội Đường sách Tết – chương trình văn hóa lớn, bữa "đại tiệc" tinh thần vào dịp Tết nguyên đán do UBND TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức những năm qua, đã trở thành điểm du xuân của bà con phương Nam, góp phần khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn.

Năm nay, theo BTC cho biết, sẽ có tới 65.000 tựa sách xuất hiện tại Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý, đánh dấu hành trình 10 năm Đường sách Tết.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 22/1/2020 đến ngày 28/01/2020 (từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết Nguyên Đán), trên 03 tuyến đường Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế. 

Lễ hội Đường sách Tết đã trở thành bữa đại tiệc món ăn tinh thần của người dân TP.HCM
Lễ hội Đường sách Tết đã trở thành bữa đại tiệc món ăn tinh thần của người dân TP.HCM
Thiết kế cho Đường sách Tết Canh Tý 2020
Thiết kế cho Đường sách Tết Canh Tý 2020


Tuyến Nguyễn Huệ - Điều kỳ diệu từ sách

Triển lãm tư liệu, sách và hình ảnh chào mừng kỷ niệm 90 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) được trưng bày tại khu vực Nguyễn Huệ.

Triển lãm hình ảnh, tư liệu về sự hình thành và phát triển của ngành thông tin và truyền thông TP, hướng tới xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Đây cũng là khu vực triển lãm báo xuân năm 2020; Triển lãm hình ảnh và tư liệu 10 năm Đường sách Tết hình thành và phát triển; chiếu phóng sự 10 năm Lễ hội Đường sách Tết Nguyên Đán; xuất bản, phát hành ấn phẩm chào mừng 10 năm Lễ hội Đường sách Tết Nguyên Đán TP.HCM (2010 – 2020).

Khu vực này còn có Triển lãm hình ảnh và tư liệu 30 năm nhà giàn DK1 “Thành đồng trên biển” thể hiện chủ quyền quốc gia trên biển, khẳng định bản lĩnh của Việt Nam trong việc giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


Khu sách người khiếm thị giới thiệu sách hay cũng như nét độc đáo trong văn hóa đọc sách dành cho người khiếm thị cũng được đặt tại khu vực này.

Tuyến Ngô Đức Kế - cà phê, sách và công nghệ

Là khu sách tổng hợp với nhiều thể loại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, giới thiệu những sách hay về giáo dục, khoa học, kĩ thuật, kinh tế, văn hóa. Đây là khu cà phê sách để bạn đọc dừng chân nghỉ ngơi và thư giãn đọc sách.

Tuyến Mạc Thị Bưởi là khu sách dành riêng cho thiếu nhi với các hoạt động dành cho thiếu nhi như: bức tường sáng tạo để các bé thỏa thích vẽ tranh, hoặc kể những câu chuyện của mình; Bức tường cổ tích giúp bé trải nghiệm những câu chuyện cổ tích thông qua ống nhìn đến tấm phim đặt sẵn và chuyển động khi xoay nút bên ngoài.

Ngoài ra, còn có những gian hàng sách thiếu nhi, trưng bày, giới thiệu những quyển sách hay nên đọc với nhiều chủ đề như: sách văn học, sách kỹ năng, sách khoa học, sách nuôi dạy bé.

Tham gia thực hiện nội dung năm nay có Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Hội nhà báo TP.HCM; Báo Tuổi Trẻ; Trung tâm lưu trữ Quốc gia II – Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước; Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM; Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ TP.HCM; Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM; Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam; Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí Phan Thị; Công ty cổ phần sách Thái Hà, Công ty cổ phần phát hành sách TP.HCM và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát hành, truyền thông trên địa bàn thành phố.

Thiết kế cho triển lãm tư liệu, sách và hình ảnh chào mừng kỷ niệm 90 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại khu vực phố Nguyễn Huệ
Thiết kế cho triển lãm tư liệu, sách và hình ảnh chào mừng kỷ niệm 90 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại khu vực phố Nguyễn Huệ 


Tham gia tổ chức sự kiện có các Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Công an thành phố; Ủy ban nhân dân quận 1; Công ty điện lực Sài Gòn; Bộ Tư lệnh Thành phố, Đài Truyền hình TP.HCM, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020 sẽ khai mạc từ 17 đến 18 giờ, ngày 22/1/2019.