Đà Nẵng: Ấm lòng “hạt gạo tình thương” từ… “ATM gạo Thành đoàn”

VietTimes – “Cây ATM gạo Thành đoàn” là từ mà những người đến nhận gạo từ máy "ATM gạo" tại trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng đặt cho nghĩa cử cao đẹp mà Hội Doanh nhân trẻ TP phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên, UBND quận Cẩm Lệ, tổ chức.
Sáng 20/4, 2 cây ATM gạo đặt tại trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng đã chính thức hoạt động, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân
Sáng 20/4, 2 cây ATM gạo đặt tại trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng đã chính thức hoạt động, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân

2 "cây ATM gạo" bắt đầu phục vụ từ 7h30 sáng nay (20/4), nhưng từ rất sớm, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng đã đến trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng ((71 đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để nhận gạo hỗ trợ.

Được các tình nguyện viên hướng dẫn tận tình, người dân xếp hang ngay ngắn, đảm bảo khoảng cách 2m, đeo khẩu trang và khử trùng trước khi nhận gạo. Khi đến lượt, mọi người chỉ cần nhìn lên camera phía trên thì máy sẽ tự động chảy 2kg gạo xuống bao.

Người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật được ưu tiên phát gạo trước. Ngoài gạo, người dân còn được nhận một món quà nhỏ.

Bà Trần Thị Hồng Nhung - một trường hợp khiếm thị, sống bằng bán vé số, cho biết, kể từ ngày vé số ngưng phát hành, cuộc sống của gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn. Nghe tin phát gạo, sáng nay bà bắt xe ôm đến nhận. "Tôi và chồng đều mù cả, hai người con dạo này cũng nghỉ làm do dịch COVID-19. Ở nhà ngày 4 miệng ăn nhưng không làm ra tiền nên rất khó khăn, hôm nay có gạo về nấu đỡ bớt phần nào. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, chương trình này ý nghĩa quá…” - Bà Nhung chia sẻ.

Trong bộ áo quần công nhân cũ ướt đẫm mồ hôi, chị Nguyễn Thị Bảy (quê Điện Bàn, Quảng Nam) vui mừng khi nhận được gạo, kể: “Vợ chồng tôi có hai người con, không may một cháu bị bệnh tim bẩm sinh, nên gia cảnh cũng khó khăn. Sáng nay, biết có phát gạo, nên tôi tranh thủ xong ca làm đến nhận. Được nhận gạo nghĩa tình thế này thật sự rất vui”.

Cũng như chị Bảy, bà Nhung, nhiều người dân đến nhận gạo cảm thấy ấm lòng khi được những người hảo tâm giúp đỡ, chia sẻ.

“Có cây ATM gạo Thành đoàn, người dân lao động chúng tôi cảm thấy được san sẻ phần nào. Vui và ấm áp lắm” – ông Vinh, một người khuyết tật bán vé số chia sẻ.

Người dân nhận gạo từ ATM gạo
Người dân nhận gạo từ ATM gạo
Ông Nguyễn Hồng Cương - Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng - cho biết, tính đến nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận từ doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ là 135 tấn gạo, 4 cây ATM gạo, 150 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 khẩu trang và nhiều hiện vật khác, để cùng chia sẻ với người dân khó khăn trong lúc dịch COVID-19 diễn ra.

“Hai cây ATM gạo đầu tiên dự kiến phát trong 60 ngày. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ bố trí thêm 3 máy phát tại các địa bàn khác, để có nhiều hơn nữa người dân nhận được gạo” - ông Nguyễn Hồng Cương cho biết.

VietTimes xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh tại cây ATM gạo Thành đoàn Đà Nẵng vào sáng 20/4:

Sáng 20/4, 2 cây ATM gạo đặt tại trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng đã chính thức hoạt động, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân
Sáng 20/4, 2 cây ATM gạo đặt tại trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng đã chính thức hoạt động, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân
Người dân trật tự xếp hàng từ sớm
Người dân trật tự xếp hàng từ sớm
Những trường hợp khuyết tật được trao gạo tận tay
Những trường hợp khuyết tật được trao gạo tận tay
Những người khiếm thị được hướng dẫn tận tình
Những người khiếm thị được hướng dẫn tận tình
Khử trùng trước khi nhận gạo
Khử trùng trước khi nhận gạo
Người già được tình nguyện viên hướng dẫn
Người già được tình nguyện viên hướng dẫn
Người dân ý thức tuân thủ quy định phòng dịch trước khi nhận gạo
Người dân ý thức tuân thủ quy định phòng dịch trước khi nhận gạo
Người dân nhận gạo từ ATM gạo
Người dân nhận gạo từ ATM gạo
Mỗi lần được nhận 2 kg
Mỗi lần được nhận 2 kg
Gạo đã sẵn sàng chia sẻ với người dân
Gạo đã sẵn sàng chia sẻ với người dân
Những hạt gạo tình thương
Những hạt gạo tình thương
Chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn
Chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn
Bên cạnh 2kg, người dân còn được nhận những phần quà
Bên cạnh 2kg, người dân còn được nhận những phần quà 
 
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no"
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no"