Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 31 ở Quảng Nam đã xuất viện

VietTimes -- Chiều 7/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 3 phát hiện ở Quảng Nam (bệnh nhân thứ 31 tại Việt Nam) đã ra viện.
Bệnh nhân người Anh mắc COVID-19 ở Quảng Nam tại buổi xuất viện sau khi điều trị âm tính với SARS-CoV-2
Bệnh nhân người Anh mắc COVID-19 ở Quảng Nam tại buổi xuất viện sau khi điều trị âm tính với SARS-CoV-2

Theo đó, ngày 7/4, Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã hoàn tất thủ tục ra viện cho bệnh nhân là du khách người Anh (49 tuổi), được cách ly vào ngày 7/3 tại khách sạn Boutique (đường Lạc Long Quân, phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Như VietTimes đã đưa tin, ngày 2/3, bệnh nhân thứ 31 này nhập cảnh vào Việt Nam tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN0054 (cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 17) và lưu trú tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội).

Sau khi lưu trú tại Hà Nội, ngày 4/3, du khách này đến Hạ Long (Quảng Ninh) du lịch, đi quanh Vịnh Hạ Long trên thuyền Violet. Đến 19h40 ngày 5/3, du khách này đáp xuống sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN185 (số ghế 2D) từ Hà Nội đi Đà Nẵng và di chuyển về khách sạn Nam Hải (Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam). Bệnh nhân lưu trú tại khách sạn và tham quan các điểm du lịch tại Hội An từ ngày 5/3 – 6/3.

Trên cơ sở dịch tễ, ngày 7/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tuyệt đối tại khách sạn Boutique (đường Lạc Long Quân, phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Đến ngày 9/3, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly điều trị. Sau gần 30 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định, kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện ra viện. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cả 3 du khách người Anh mắc COVID-19 tại Quảng Nam (bệnh nhân thứ 31, 33 được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và bệnh nhân thứ 57 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam) đều đã xuất viện, Quảng Nam không còn ca mắc COVID-19.

Tính đến 12h00 ngày 7/4, ngành Y tế tỉnh đã triển khai thực hiện 1.624 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (695 người nước ngoài và 929 người Việt Nam). Trong đó có 3 mẫu dương tính đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện, 1.362 mẫu âm tính, 259 mẫu đang chờ kết quả.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam có 934 người đã cách ly tại các trung tâm cách ly tập trung. Trong đó, đang cách ly tập trung cho 631 người, kết thúc cách ly cho 303 người. Đã có 631 người đang cách ly được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (387 mẫu âm tính và 244 chưa có kết quả) và 15 mẫu xét nghiệm lần 2 đang chờ kết quả.

Cách ly tại các cơ sở y tế 141 người (đang cách ly cho 25 người tại các bệnh viện, trung tâm y tế; đã kết thúc cách ly cho 116 người); Cách ly tại các nhà/nơi lưu trú đối với 3.523 người (trong đó, đang cách ly cho 2.542 người và đã kết thúc cách ly cho 981 người). Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.