TP.HCM

Đón gần 5.000 người về khu ký túc xá ĐHQG, đã cách ly tập trung gần 7.000

VietTimes – Khu cách ly mới triển khai tại ký túc xá ĐHQG TP.HCM đã đón gần 5.000 người. Tổng số người được cách ly tại các khu cách ly tập trung của TP.HCM lên tới gần 7.000 người.
Tập huấn công tác đón người về cách ly tại Ký túc xá (KTX) ĐGQG TP.HCM (Ảnh: BQL KTX cung cấp)
Tập huấn công tác đón người về cách ly tại Ký túc xá (KTX) ĐGQG TP.HCM (Ảnh: BQL KTX cung cấp)

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, TP.HCM có tổng số 21 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác định đến sáng ngày 22/03/2020. Tình hình sức khỏe của các ca bệnh hiện tại ổn định, đang được tiếp tục điều trị, theo dõi.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 21/03/2020 đang được theo dõi có 842 trường hợp.

Tổng số trường hợp nghi ngờ đến ngày 21/03/2020 có 224 trường hợp (trong đó có 216 trường hợp có kết quả âm tính, 8 trường hợp đang đợi kết quả).

Công tác giám sát người về từ vùng dịch, triển khai phân luồng cách ly làm tốt. TP.HCM đang cách ly tập trung 6.890 trường hợp.

Chi tiết bao gồm tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi: 362 trường hợp, gồm 154 trường hợp được cách ly tại Khu A và 208 trường hợp được cách ly tại khu C.

Xe đón người nhập cảnh đưa đi cách ly ở resort Phương Nam, huyện Cần Giờ (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Xe đón người nhập cảnh đưa đi cách ly ở resort Phương Nam, huyện Cần Giờ (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Người nhà tiếp tế cho thân nhân đang cách ly (Ảnh: BQL KTX ĐHQG cung cấp)
Người nhà tiếp tế cho thân nhân đang cách ly (Ảnh: BQL KTX ĐHQG cung cấp)


Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 88 trường hợp. Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 36 trường hợp. Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Quân khu 7 – Quận 12: 843 trường hợp.

Tại Cần Giờ: 197 trường hợp, gồm khu cách ly tập trung tại BV Cần Giờ có 75 trường hợp, khu khách sạn Phương Nam có 43 trường hợp, Resort Cần Giờ có 30 trường hợp, Khu Resort Mangrove: 49 trường hợp.

Khu cách ly tập trung của thành phố tại Sư Đoàn 317 - huyện Hóc Môn: 205 trường hợp. Khu cách ly tập trung của Quân đoàn 4 có: 459 trường hợp.

Khu cách ly tập trung của thành phố tại Ký túc xá trường ĐHGG TP.HCM – quận Thủ Đức, sau mấy ngày đêm thầy cô và SV ĐHQG TP.HCM ra quân làm việc nỗ lực xuyên đêm, đã dọn dẹp, đóng gói đồ đạc của SV, tập huấn công tác phục vụ đối tượng cách ly, hiện tại KTX ĐHQG đã đón 4.700 trường hợp về cách ly tại đây.

SV tình nguyện tiếp tục dọn dẹp, đóng gói đồ đạc để chuẩn bị chỗ ở cho những người nhập cảnh tiếp theo (Ảnh: BQL KTX)
SV tình nguyện tiếp tục dọn dẹp, đóng gói đồ đạc để chuẩn bị chỗ ở cho những người nhập cảnh tiếp theo (Ảnh: BQL KTX)

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 21/03/2020: 918 trường hợp, trong đó 362 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 21/03/2020 hiện còn theo dõi 556 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 21/03/2020: 4.626 trường hợp, trong đó 3.669 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 21/03/2020 còn đang theo dõi 957 trường hợp.

TP.HCM tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác chuẩn bị các khu cách ly để tiếp nhận và cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

Đưa người về cách ly tại Khu Ký túc xá ĐHQG, các xe đưa đón đều được phun khử trùng sát khuẩn cả bên ngoài và bên trong (Ảnh: BQL KTX)
Đưa người về cách ly tại Khu Ký túc xá ĐHQG, các xe đưa đón đều được phun khử trùng sát khuẩn cả bên ngoài và bên trong (Ảnh: BQL KTX)
Bữa ăn của người được cách ly trong Ký túc xá ĐHQG (Ảnh: BQL KTX)
Bữa ăn của người được cách ly trong Ký túc xá ĐHQG (Ảnh: BQL KTX)


TP.HCM tiếp tục rà soát, xác minh hành khách trên các chuyến bay có người mắc bệnh. Tiếp tục tăng cường rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan đến các trường hợp mắc bệnh mới để cách ly theo dõi.

Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các cơ sở cách ly kiểm dịch cộng đồng; giám sát việc tổ chức cách ly tại nhà; triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ và giám sát ở cộng đồng, bến xe để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch, ổ dịch trong nước.