Ký túc xá ĐHQG TP.HCM chính thức thành nơi lưu trú cách ly

VietTimes – Sáng 20/3, khu KTX của ĐHQG TP.HCM chính thức thành nơi lưu trú cách ly người nhập cảnh về sân bay Tân Sơn Nhất, với tốc độ mỗi ngày chuẩn bị hàng ngàn giường. 

Chỉ còn các SV tình nguyện được phép vào khu vực cách ly để tập huấn (Ảnh: Hòa Bình)
Chỉ còn các SV tình nguyện được phép vào khu vực cách ly để tập huấn (Ảnh: Hòa Bình)

Theo đúng tinh thần khẩn trương hết mức có thể đã được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tại cuộc họp về công tác phòng, chống COVID-19 chiều 19/3/2020, và xác nhận của PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐHQG TP.HCM, ký túc xá (KTX) của ĐGQG TP. HCM đã được khẩn trương dọn dẹp để trở thành khu cách ly.

Sáng 20/3, toàn bộ khu KTX đã được các lực lượng chức năng đến làm việc. Chỉ các SV tình nguyện mới được ra vào khu vực KTX trong thời gian này, để dự tập huấn của Sở Y tế.

Trước đó, 1.000 giường trong khu huấn luyện Quân sự của ĐHQG TP.HCM đã nhanh chóng được lấp đầy bởi 1.000 người nhập cảnh trong ngày 18/3.

Tổng số trường hợp đang cách ly tập trung tại địa bàn TP.HCM hiện có 2.997 người, trong đó: Các khu cách ly tập trung của thành phố: 2.500 trường hợp, cơ sở cách ly tập trung quận, huyện: 497 trường hợp. Tổng số trường hợp đang cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 615 trường hợp.

Sở Y tế TP. HCM phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Du lịch, ĐHQG tổ chức các khu cách ly tập trung của thành phố, tại các cơ sở quân đội, khách sạn, khu ký túc xá đại học với tổng quy mô đạt 23.698 giường; 24 quận, huyện tổ chức cơ sở cách ly tập trung, tổng quy mô: 798 giường.

Từ đêm qua và sáng nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực KTX để làm nhiệm vụ
Từ đêm qua và sáng nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực KTX để làm nhiệm vụ
Hiện tại chỉ còn các SV tình nguyện được phép vào khu vực KTX
Hiện tại chỉ còn các SV tình nguyện được phép vào khu vực KTX
SV tình nguyện vào khu vực cách ly để tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị đón người nhập cảnh từ sân bay về
SV tình nguyện vào khu vực cách ly để tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị đón người nhập cảnh từ sân bay về

Cho đến hôm nay 20/2, tại KTX ĐHQG TP.HCM đã triển khai được 1.000 giường cách ly. Mỗi ngày TP.HCM tiếp tục triển khai thêm 2.000 giường, đảm bảo cuối tuần triển khai đủ 10.000 giường, đến ngày 27/3/2020 đảm bảo triển khai xong 20.000 giường.

Thành phố tiếp tục mở rộng quy mô các khu cách ly để có đủ diện tích bố trí giường cách ly riêng biệt, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly nếu có người nhiễm; chuẩn bị khu vực để cách ly riêng những trường hợp nghi nhiễm bệnh, không để lây lan trong khu cách ly.

Ảnh: Hòa Bình