Sân bay Tân Sơn Nhất không ùn ứ trong ngày đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

VietTimes -- Trong ngày đầu chính thức triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ hành khách nhập cảnh, sân bay Tân Sơn Nhất không xảy ra tình trạng ùn ứ, mỗi hành khách chỉ mất khoảng 30 phút để thực hiện các thủ tục từ nhập cảnh, kê khai y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay vào tối 17/3. Ảnh: H.T
TP.HCM triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay vào tối 17/3. Ảnh: H.T

Ngày 18/3, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TP.HCM - cho biết việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 chính thức được tiến hành tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất từ tối 17/3.

Ông Tâm cho biết, trong ngày đầu triển khai, sân bay Tân Sơn Nhất không xảy ra tình trạng ùn ứ, mỗi hành khách chỉ mất khoảng 30 phút để thực hiện các thủ tục từ nhập cảnh, kê khai y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Sau đó, hành khách sẽ được đưa về các khu cách ly tập trung của TP.HCM để theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất trang bị ít nhất 4 bàn lấy mẫu, mỗi bàn có 2 chuyên viên lấy mẫu từ Viện Pasteur TP.HCM cử sang.

Khai báo y tế điện tử tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T
Khai báo y tế điện tử tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, việc lấy mẫu xét nghiệm với tất cả hành khách về từ vùng dịch được thực hiện từ ngày 15/3, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, cơ quan y tế tại sân bay sẽ cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với hành khách nhập cảnh từ ASEAN, châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran. Riêng các nước ASEAN, hành khách về từ Malaysia sẽ được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ông Tâm cho biết thêm, trước thời điểm 17/3, việc lấy mẫu diễn ra bên ngoài sân bay nên rất bất tiện. Từ khi áp dụng lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay, tình hình đã thông thoáng.

Trước đó, tại cuộc họp báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM tối 16/3, GS. Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết tại sân bay thời điểm này tạm thời có ùn tắc khi lấy mẫu xét nghiệm tất cả hành khách về từ vùng dịch.

Do đó, Sở Y tế TP.HCM đã xin ý kiến Bộ Y tế để lấy mẫu ngay tại khu vực cách ly của Quân khu 7. Trong trường hợp vẫn quá tải, sẽ dùng thêm Trung tâm y tế quận Tân Bình làm nơi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi đưa về các nơi cách ly tập trung. 

TP.HCM có 50.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 đảm bảo lấy mẫu với tất cả hành khách về từ vùng dịch.

Việc lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện sớm ca bệnh 66. Nữ bệnh nhân 21 tuổi, ở Chung cư Park View, số 107 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Ngày 14/3 bệnh nhân đi từ Mỹ ( Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan trên chuyến bay BR 395 của hãng hàng không Eva Air. Ngày 16/3, bệnh nhân nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, được lấy mẫu xét nghiệm.

Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 17/3.