TP. Hồ Chí Minh:

Kêu gọi 5 hành khách trên chuyến bay có người nhiễm virus SARS-CoV-2 liên hệ ngay với cơ quan y tế

VietTimes -- Tối nay (4/3), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo đề nghị 5 hành khách trên chuyến bay có người nhiễm virus SARS-CoV-2 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để để được hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch COVID-19.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Thúy
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Thúy

Cơ quan kiểm dịch Nhật Bản cho biết, trên chuyến bay Vietnam Airlines VN340 từ TP. Hồ Chí Minh đến Nagoya (Nhật Bản) vào tối ngày 3/3/2020 có một hành khách người Nhật bị sốt. Sau khi thăm khám, lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm cho thấy hành khách này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, người này đã đi trên chuyến bay VN814 của Vietnam Airlines từ Siem Reap (Campuchia) quá cảnh tại TP. Hồ Chí Minh lúc 22h03 ngày 3/3.

Đáng chú ý, cũng trên chuyến bay VN814 đã có 5 hành khách nhập cảnh vào TP. Hồ Chí Minh.

Hiện, cơ quan Kiểm dịch đang phối hợp với Cảng vụ Hàng không, Công an Cửa khẩu xác minh danh tính, địa chỉ của 5 hành khách đã nhập cảnh vào TP. Hồ Chí Minh.

Để chủ động phòng dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đề nghị 5 hành khách trên liên hệ ngay với các cơ sở y tế ở địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định của Bộ Y tế.

Hôm nay (4/3), khu cách ly tập trung huyện Củ Chi, Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) đang cách ly 12 người phục vụ trên chuyến bay chở hành khách Nhật Bản nhiễm virus SARS-CoV-2 cùng 51 hành khách để theo dõi, phát hiện sớm những trường hợp mắc và nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp.