Sau án 17 năm tù, cựu Chủ tịch VN Pharma tiếp tục bị khởi tố lần 2

VietTimes – Theo xác nhận mới nhất từ Viện KSND Tối cao, Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch VN Pharma vừa nhận thêm quyết định khởi tố bị can vì tội buôn thuốc giả mang nhãn mác Health 2000, sau bản án 17 năm tù vì tội buôn thuốc giả H – Capita. 

Nguyễn Minh Hùng đã nhận án 17 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 tuyên hôm 1/10
Nguyễn Minh Hùng đã nhận án 17 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 tuyên hôm 1/10

Hôm nay, Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an). Theo đó, cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng sau bản án nhận 17 năm tù vì buôn thuốc giả H – Capita 500mg, tiếp tục bị khởi tố thêm tội danh buôn thuốc giả mang nhãn mác Health 2000.

7 bị can có tên trong quyết định khởi tố, nhằm làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000, được ghi là xuất xứ Canada, xảy ra tại công ty VN Pharma giai đoạn 2012 đến 2014. 

Theo đó, 7 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch VN Pharma), Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải Quốc tế H&C), Nguyễn Trí Nhật (cựu Phó Tổng Giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (cựu Phó Tổng Giám đốc VN Pharma), Phan Cẩm Loan (cựu Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (cựu Kế toán trưởng VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (cựu nhân viên Công ty TNHH thương mại Hàng hải Quốc tế H&C). 

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (bên trái) và Võ Mạnh Cường (bên phải) tại phiên tòa hôm 1/10
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (bên trái) và Võ Mạnh Cường (bên phải) tại phiên tòa hôm 1/10


Trong giai đoạn 1 của vụ án VN Pharma, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra 12 người, trong đó có 7 người nói trên, bị cáo buộc tội buôn bán thuốc giả H-Capita 500 mg.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử tại TAND TP.HCM từ ngày 24/9 đến hết ngày 1/10 vừa rồi, Tòa tuyên phạt Võ Mạnh Cường 20 năm tù, Nguyễn Minh Hùng 17 năm, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm đến 12 năm tù, trong đó có 1 bị cáo được hưởng án treo.

Quyết định khởi tố ký ngày hôm nay liên quan đến việc điều tra hành vi buôn bán thuốc Health 2000 nằm trong giai đoạn 2 của vụ án tại VN Pharma.

Trước đó, ngày 18/9, liên quan đến sai phạm đã xảy ra tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) trong việc cấp phép cho VN Pharma nhập lô thuốc giả H-Capita, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Võ Mạnh Cường trở lại trại giam sau phiên tòa hôm 1/10
Bị cáo Võ Mạnh Cường trở lại trại giam sau phiên tòa hôm 1/10