Phiên xử sơ thẩm lần 2 vụ án VN Pharma: Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường lại vắng mặt

VietTimes – Sáng nay 24/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ án VN Pharma. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, mức án cao nhất bị cáo có thể đối diện án tử hình.
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng đến tòa sáng 24/9
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng đến tòa sáng 24/9

Vụ án chấn động dư luận xã hội

Phiên tòa công khai xét xử tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo khoản 4, điều 157 Bộ luật hình sự bắt đầu diễn ra với 12 bị cáo, trong đó có Nguyễn Minh Hùng (nguyên là Tổng Giám đốc VN Pharma), đã thu hút rất đông người dân TP.HCM tham dự.

Có mặt tại phiên tòa sáng 24/9 ngoài 12 bị cáo còn có 9 thành viên trong Hội đồng giám định Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, nguyên là Cục trưởng Cục Quản lý Dược tại thời điểm năm 2013 khi xảy ra vụ án, được HĐXX triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng nhưng không đến tham dự phiên tòa với lý do công việc.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng đến tòa khá bình tĩnh, dù có thể phải đối diện mức án dự kiến sẽ rất nghiêm khắc.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (áo tím) trước HĐXX
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (áo tím) đối diện HĐXX tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (áo tím) đối diện HĐXX tại phiên tòa

Lật lại sự việc từ năm 2011, Công ty Cổ phần VN Pharma được thành lập tại quận 10 TP.HCM, do Nguyễn Minh Hùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Một năm sau đó, Nguyễn Minh Hùng đã bàn với Võ Mạnh Cường nhập khẩu loại thuốc chữa ung thư là H-Capita 500mg.

Bị cáo Võ Mạnh Cường
Bị cáo Võ Mạnh Cường cười tươi trước ống kính phóng viên 


Tuy nhiên, Nguyễn Minh Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ để nhập thuốc về Việt Nam.

Kết luận giám định của Bộ Y tế sau đó cho thấy lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, đặc biệt là hoạt chất này không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Bị cáo Võ Mạnh Cường (áo kẻ, ngồi bên phải ảnh) trong phiên xử sáng 24/9
Bị cáo Võ Mạnh Cường (áo kẻ, ngồi bên phải ảnh) trong phiên xử sáng 24/9


Chi tới 14 tỉ đồng “hoa hồng” bán thuốc giả

VN Pharma được cho là đã sử dụng tới 14,1 tỉ đồng “hoa hồng” để bán thuốc giả vào các bệnh viện? Hồ sơ điều tra ghi nhận đây là số tiền VN Pharma nâng khống giá thuốc nhập khẩu, nhưng chưa xác định được nâng giá của lô nào, do giao dịch thực hiện bằng tiền mặt nên không có hóa đơn chứng từ.

Tuy nhiên, vấn đề "hoa hồng" vẫn sẽ tiếp tục được HĐXX làm rõ tại phiên tòa.

Các bị cáo khác trong số 12 bị cáo có mặt tại phiên tòa
Các bị cáo khác trong số 12 bị cáo có mặt tại phiên tòa 
Các bị cáo khác có mặt tại phiên tòa
Các bị cáo khác có mặt tại phiên tòa 

Theo thông tin từ HĐXX, đa số các bị cáo đều đã có luật sư bào chữa, số còn lại được thực hiện quyền tự bào chữa.

Đại diện Viện KSND cho rằng một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.

Sáng 24/9 phiên phúc thẩm bắt đầu với phần xét hỏi. Phiên tòa sẽ kéo dài từ 24/9 đến hết ngày 30/9, do thẩm phán Phạm Lương Toản (chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa.

Ảnh: Phạm Nguyễn