Vụ chùa Ba Vàng "gọi vong" thu tiền tỉ:

Bộ VHTTDL đề nghị tăng cường quản lý, tuyên truyền tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

VietTimes -- Trước thông tin "động trời" của chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) có hoạt động "gọi vong" thu tiền tỉ, hôm nay 21/3, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã lập đoàn công tác tới đây để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đề nghị Bộ Nội vụ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường tuyên truyền các giá trị đích thực của tôn giáo tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống cho Phật tử, du khách. Ảnh: Internet
Đề nghị Bộ Nội vụ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường tuyên truyền các giá trị đích thực của tôn giáo tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống cho Phật tử, du khách. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 20/3, Bộ VHTTDL đã có công văn đề nghị Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường quản lý, tuyên truyền tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nêu rõ: Qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội về việc chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) tổ chức các hoạt động "gọi vong", "báo oán", "giải nghiệp" và truyền bá mê tín dị đoan, Bộ VHTTDL đề nghị Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, Giáo hội Phật giáo các địa phương kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi.

Ngay sau khi có thông tin về vụ việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cũng giao cho Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh báo cáo làm rõ vấn đề dư luận quan tâm. Trong trường hợp thông tin phản ánh đúng sự thật, phải có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, đồng thời, thông tin cho các cơ quan báo chí biết kết quả và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25/3.

Chùa Ba Vàng bị dư luận phản ánh có hoạt động gọi vong, báo oán, giải nghiệp.
Chùa Ba Vàng bị dư luận phản ánh có hoạt động gọi vong, báo oán, giải nghiệp.             

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội tại địa phương; chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy quản lý di tích tôn giáo, tín ngưỡng, kịp thời ngăn chặn việc truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần lành mạnh của nhân dân.

Trước thông tin chùa Ba Vàng sẽ tổ chức họp báo vào lúc 18h hôm nay, ngày 21/3, nhiều ý kiến cho rằng, việc nhà chùa tổ chức họp báo không cần thiết. Vấn đề quan trọng là các cấp chính quyền, ngành văn hóa cần khẩn trương vào cuộc, nghiêm túc và nhanh chóng đưa ra kết luận về vụ việc để người dân được biết. 

Trước đó, ngày 20/3, một số cơ quan báo chí đưa tin tại chùa Ba Vàng có hoạt động "gọi vong", muốn "thoát vong báo oán" thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, thông qua hình thức công đức vào nhà chùa.

Ông Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết đã chỉ đạo các ngành thành lập đoàn để xác minh ngay sau khi nắm được thông tin báo chí phản ánh về sự việc trên.