Nghi nhiễm sán lợn, 200 học sinh mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh) được đưa về Hà Nội khám gấp

VietTimes -- Ngày 15/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết Bệnh viện này vừa tiếp nhận hơn 200 học sinh của Trường Mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh) đến khám vì sợ nhiễm sán lợn.

 Trong buổi sáng, bác sĩ đã cho các bé xét nghiệm và dự kiến chiều nay sẽ có kết quả.

Một học sinh của trường được xác nhận dương tính với sán lợn
Một học sinh của trường được xác nhận dương tính với sán lợn

Việc kiểm tra xét nghiệm tập trung cho các em học sinh sau khi có 3 em bé ăn thịt lợn của trường nghi nhiễm sán và cả 3 bé đều dương tính với sán lợn.

Sự việc bắt nguồn vào cuối tháng 2-2019, khi nhiều phụ huynh đăng tải video cho thấy thịt lợn nổi nhiều hạch trắng, có dấu hiệu bệnh sán gạo. Đến ngày 5/3, phụ huynh học sinh lại phát hiện thịt gà nấu cho học sinh là thịt đông lạnh đã bị mủn, có mùi, khác với cam kết cung cấp thịt tươi sống của nhà cung cấp. Hiên cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.