Quân tình nguyện Palestine kết thúc khóa huấn luyện với lính đánh thuê Nga

VietTimes -- Nhà báo Nga Oleg Blokhin tiếp tục công bố loạt ảnh mới, ghi lại quang cảnh các binh sĩ thuộc lữ đoàn quân tình nguyện Liwa al-Quds kết thúc khóa huấn luyện chiến thuật và kỹ thuật trinh sát đặc nhiệm và các lính đánh thuê Nga (PMC) trong khu vực ngoại vi Aleppo.
Các binh sĩ Palestine ăn mừng kết thúc khóa huấn luyện khắc nghiệp của Lính đánh thuê Nga ở Aleppo. Ảnh: South Front.
Các binh sĩ Palestine ăn mừng kết thúc khóa huấn luyện khắc nghiệp của Lính đánh thuê Nga ở Aleppo. Ảnh: South Front.

Phóng viên Oleg Blokhin, đến từ trang Rusvesna, đeo bám khóa huấn luyện đặc biệt này cho biết. Các PMC Nga tuyển chọn học viên rất kỹ, ngày đầu tiên có tới 750 binh sĩ, nhưng qua kiểm tra thể lực, sức chịu đựng chiến thuật và kỹ năng xạ kích chỉ còn có 50 người và cũng chỉ có 20 binh sĩ Palestine kết thúc thành công đợt huấn luyện này.

Đó là 30 ngày rèn tập khốc liệt kể từ khi bắt đầu khóa huấn luyện. Nếu so sánh chính bản thân học viên khi mới bắt đầu cho đến khi kết thúc đã là một sự biến đổi cả về lượng và chất. Trong thời gian này, binh sĩ quân tình nguyện Palestine không chỉ tăng cường thêm khả năng hiểu biết chiến thuật cấp tổ, nhóm, tiểu đội mà còn được thục luyện thành thạo kỹ năng chiến đấu và phòng thủ.

Các binh sĩ tình nguyện Palestine có sự tự tin và hiểu rất rõ, họ đang làm gì trên chiến trường. Hiện nay có nhiều binh sĩ Syria nói tiếng Nga và học tiếng Nga, những người này muốn có tinh thần chiến đấu như quân nhân Nga, đó là giá trị rất lớn đạt được trong thời gian qua ở Syria.

Quân tình nguyện Palestine kết thúc khóa huấn luyện nồng nhiệt cảm ơn lính đánh thuê Nga. Ảnh South Front
Quân tình nguyện Palestine kết thúc khóa huấn luyện nồng nhiệt cảm ơn lính đánh thuê Nga. Ảnh South Front
Toàn cảnh thời gian huấn luyện chiến đấu của lữ đoàn Llwa Al-Quds dưới sự hướng dẫn của lính đánh thuê Nga. Video tài khoản R&U