Các cố vấn quân sự Nga tham chiến ở Hama có thể là quân nhân đánh thuê

VietTimes -- Ngày 11.05.2019, nhà báo Nga Oleg Blokhin đăng tải một số bức ảnh mới, ghi lại  các quân nhân, được gọi là cố vấn quân sự Nga đang tham gia chiến dịch của Quân đội Syria, đang diễn ra khốc liệt trên vùng nông thôn miền bắc Hama.
Các cố vấn quân sự, lính đánh thuê Nga của công ty quân sự tư nhân trên chiến trường Hama. Ảnh South Front
Các cố vấn quân sự, lính đánh thuê Nga của công ty quân sự tư nhân trên chiến trường Hama. Ảnh South Front

Trong những bức ảnh chụp, có thể thấy các quân nhân Nga chuẩn bị súng cối hạng nặng 2B11 2S12 Sani 120mm, súng phóng lựu tự động AGS-17 40mm và nạp ống phóng tên lửa chống tăng Konkurs (ATGM).

Theo nhận xét của các quan sát viên địa phương, những quân nhân - cố vấn này có nhiều khả năng là các lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân (PMC), không phải là quân nhân trong lực lượng chính quy tại ngũ Nga. Đồng phục của các quân nhân cố vấn và những thiết bị quân sự cũ hơn, biểu tượng gắn trên áo cho thấy đây có thể là sự thật.

Quân đội Nga đang tích cực hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của quân đội Syria trên vùng nông thôn miền bắc Hama. Chiến dịch này được triển khai vào đầu tháng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố liên tục của các nhóm thánh chiến vào vùng kiểm soát của chính quyền Damascus. Những cuộc tấn công khủng bố còn sâu vào các khu dân cư phía bắc Hama, thậm chí cả căn cứ không quân Hmeimim của Nga trên bờ biển Latakia.

Các cố vấn quân sự Nga có thể là quân nhân đánh thuê của một công ty tư nhân đang chiến đấu ở Hama. Ảnh South Front
Các cố vấn quân sự Nga có thể là quân nhân đánh thuê của một công ty tư nhân đang chiến đấu ở Hama. Ảnh South Front
Sư đoàn Tiger, sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A trên chiến trường Hama. Video  syria alikhbaria