Quân đội Syria tăng cường sử dụng pháo phản lực nghiền nát kẻ thù

VietTimes -- Quân đội Syria (SAA) đồng loạt triển khai các phương tiện hỏa lực rất mạnh, đánh phá các chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan, chủ lực là tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trên các khu vực Idlib, Hama, Lattakia.
Pháo phản lực Syria đánh phá dữ dội chiến tuyến của thánh chiến. Ảnh minh họa Muraselon
Pháo phản lực Syria đánh phá dữ dội chiến tuyến của thánh chiến. Ảnh minh họa Muraselon

ANNA News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, trên chiến trường tỉnh Idlib, quân đội Syria sử dụng pháo phản lực MLRS đánh phá dữ dội chiến tuyến và vị trí tập trung quân của tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trên địa phận giáp ranh tỉnh Idlib-Hama.

Quân đội Syria tiến hành cuộc tập kích hỏa lực bằng pháo phản lực Grad vào chiến tuyến của khủng bố HTS trên chiến trường Idlib - Hama. Video ANNA News

Trên chiến trường tỉnh Lattakia, sư đoàn cơ giới số 4 quân đội Syria cũng tiến hành cuộc tấn công hỏa lực dữ dội vào những khu vực đang bị thánh chiến chiếm đóng trên vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Latakia.

Lực lượng pháo binh, tên lửa Lữ đoàn 42 (Lực lượng Ghiath) thuộc sư đoàn 4 phóng hàng loạt tên lửa nội địa vào các vị trí của Hay'at Tahrir Al-Sham trong thị trấn chiến lược Kabani, gần ranh giới hành chính tỉnh Idlib.

Các đơn vị hỏa lực lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn 4 sử dụng chủ yếu tên lửa phóng Golan-1000, nghiền nát những trận địa phòng ngự của Hay'at Tahrir Al-Sham trong nhiều giờ bắn phá liên tục.

Quân đội Syria vẫn chưa tiến hành cuộc tấn công vào Kabani, đó là mục tiêu chính trong kế hoạch tấn công lần này sau một thời gian dài bao vây phong tỏa.

Hệ thống tên lửa mặt đất Golan-1000 lần đầu tiên được Quân đội Syria sử dụng vào năm 2018 trong nhiều trận chiến, trong đó có cuộc tấn công của Sư đoàn cơ giới số 4 ở Daraa, Đông Ghouta và Beit Jinn.

Lực lượng pháo binh sư đoàn cơ giới số 4 pháo kích bằng tên lửa Golan - 1000 vào chiến tuyến của khủng bố HTS ở Latakia