Yêu cầu làm rõ việc huy động 1.200 học sinh nghỉ học để đón “nhà báo quốc tế”

VietTimes -- Trao đổi với VietTimes, đại diện Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Nghi Lộc 3 báo cáo cụ thể vụ việc ông Lê Hoàng Anh Tuấn – tự xưng là “nhà báo quốc tế” về thăm trường cũ và 1.200 học sinh của trường nghỉ học để tham gia hoạt động này, gây xôn xao trên mạng xã hội gần đây.
"Nhà báo quốc tế", thạc sĩ luật học, tiến sĩ Lê Hoàng Anh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Người làm báo)
"Nhà báo quốc tế", thạc sĩ luật học, tiến sĩ Lê Hoàng Anh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Người làm báo)

Vị đại diện này dẫn lời Hiệu trường Trường THPT Nghi Lộc 3 cho biết, vào cuối năm 2018, một cô giáo cũ của nhà trường đã đặt vấn đề tổ chức buổi nói chuyện giao lưu với Lê Hoàng Anh Tuấn, bởi ông Tuấn là học sinh cũ của trường và hiện đã thành danh.

Sau khi nhận lời tham gia chương trình, ông Tuấn đã đề nghị thêm một số người hiện đang giữ chức vụ cao, đều đang là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh, tổng biên tập báo tham dự,… nên nhà trường hết sức tin tưởng nhân vật này.

Buổi lễ tri ân nhà trường được tổ chức vào cuối tháng 2/2019 trong khoảng 50 phút. Ông Tuấn tặng lại 2 bức tranh của các khách mời cho nhà trường và thông qua một một doanh nghiệp, ông tặng Quỹ khuyến học của trường 20 triệu đồng.

Tấm Namecard được cho là của Lê Hoàng Anh Tuấn.
Tấm Namecard được cho là của Lê Hoàng Anh Tuấn.

Vụ việc lập tức gây nên những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, nhất là về các vấn đề liên quan đến nhân thân cũng như danh xưng “nhà báo quốc tế” của ông Lê Hoàng Anh Tuấn trong buổi lễ đón của Trường THPT Nghi Lộc III (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An): "nhà báo quốc tế", thạc sĩ luật học, tiến sĩ Lê Hoàng Anh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế, cựu học sinh khóa 1995-1998.