Công nhân 'siêu trộm': Lương vài triệu, "kiếm thêm" vài tỷ

Gần đây, số vụ công nhân ăn cắp ngày càng gia tăng. Tình trạng này khiến các ông chủ lo lắng, mất niềm tin khi sử dụng lao động. Trước vụ ăn cắp điện thoại trị giá 1,5 tỷ đồng ở Thái Nguyên, tại Bắc Ninh, các đối tượng đã trộm cắp hơn 300 bản mạch trị giá trên 800 triệu đồng...
Dây chuyền lắp ráp điện thoại Samsung    Ảnh minh họa
Dây chuyền lắp ráp điện thoại Samsung Ảnh minh họa

Công nhân ăn trộm 100 smartphone Samsung 1,5 tỷ

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Trịnh Hồng Sơn và Trịnh Văn Khánh (cùng SN 1995) về hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam tại Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 19/10/2015, lợi dụng giờ nghỉ trưa, Sơn là công nhân tại phân xưởng sản xuất điện thoại thuộc Công ty SamSung đã lấy hai hộp đựng 100 chiếc điện thoại Samsung trị giá hơn 1 tỷ 500 triệu đồng, sau đó giấu tại kho để hàng lỗi.

Do sợ lộ, khoảng 18 giờ cùng ngày, Sơn và Khánh kéo hai thùng điện thoại lấy trộm được giấu ở giá để hàng.

Công nhân 'siêu trộm': Lương vài triệu, "kiếm thêm" vài tỷ ảnh 1

Tình trạng mất cắp tại nhà máy của Samsung thời gian gần đây xảy ra ngày càng nhiều.

Samsung phát khiếp vì công nhân Việt ăn cắp 

Đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng mất cắp tại nhà máy của Sam sung. 

Năm 2014, công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Biên (SN 1992), Lương Thế Đấu (SN 1992), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993), Nguyễn Văn Đại (SN 1990) về tội trộm cắp tài sản. Biên, Đấu, Hoàng là công nhân tại xưởng main 1 của Công ty Samsung Electro Việt Nam. 

Lợi dụng thời gian trước và sau giờ ăn trưa, Đấu và Hoàng đã lấy cắp các bản mạch (PBA) của điện thoại Sam sung Galaxy S5 rồi đi vào nhà vệ sinh cất giấu. Sau đó, các đối tượng chuyển lại cho Đại, là lái xe của công ty ALS chuyên chuyển hàng cho Công ty Sam sung Electro Việt Nam để mang ra ngoài. 

Trong vòng hơn 1 tháng, các đối tượng đã trộm cắp hơn 300 bản mạch trị giá trên 800 triệu đồng. 

Trước đó, Công an huyện Yên Phong cũng tiến hành khởi tố bị can với 3 đối tượng là công nhân của Công ty Samsung Electro Việt Nam gồm: Phạm Thế Duyệt, Lê Văn Lăng, Bùi Đắc Khải về hành vi trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn tương tự như trên, các đối tượng đã lấy cắp hơn 20 bản mạch PBA, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Công nhân 'siêu trộm': Lương vài triệu, "kiếm thêm" vài tỷ ảnh 2

Tang vật một vụ án tại Công ty Samsung Electro Việt Nam.

Vào ngày 11/4/2013, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng  đều là công nhân của Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo trình báo của doanh nghiệp, các đối tượng này đã trộm 130 chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy S3, 255 bản mạch điện thoại PBA với tổng thiệt hại khoảng 2,7 tỷ đồng.

Theo điều tra, chỉ trong mấy tháng đầu năm 2014, trên địa bàn KCN Yên Phong đã xảy ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản của các công ty, với tổng thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Các đối tượng trộm cắp chủ yếu là công nhân hoạt động trong các công ty.

Ba công nhân ăn trộm gần 10.000 màn hình điện thoại

Tháng 7 vừa qua, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) khởi tố Dương Văn Thụy, Nguyễn Văn Quyền , Chu Trọng Chiến về hành vi trộm cắp tài sản và Trịnh Văn Học về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Ngày 2/6, kiểm tra kho hàng, một công ty sản xuất điện thoại tại khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, Bắc Giang) phát hiện bị mất cắp gần 10.000 màn hình điện thoại di động đời mới, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Công nhân 'siêu trộm': Lương vài triệu, "kiếm thêm" vài tỷ ảnh 3

Nhóm trộm cắp linh kiện điện thoại tại cơ quan công an

Hơn một tháng điều tra, công an đã phát hiện thủ phạm là nhóm công nhân của công ty, gồm Thụy, Quyền, Chiến. Họ khai nắm rõ đường đi lối lại nên thống nhất kế hoạch trộm bằng cách vô hiệu camera theo dõi trước khi đột nhập. 

Công nhân cấu kết bảo vệ trộm cắp dây đồng

Tháng 9/2012, Công an TP. Hải Dương bắt tạm giam Nguyễn Đông Phương, 25 tuổi; Bùi Đình Trường, 25 tuổi; Nguyễn Quý Hoàng, 23 tuổi và Bùi Duy Khánh, 23 tuổi về tội trộm cắp tài sản. Phương, Trường, Hoàng là công nhân của Công ty TNHH Toyo Denso, còn Khánh là bảo vệ.

Ngày 17/9/2012, Công an xã Ái Quốc, TP Hải Dương đã bắt quả tang các đối tượng này đang lấy trộm 5 cuộn dây đồng có trọng lượng 65kg với tổng trị giá 60 triệu đồng. 

Nhóm này khai, trước đó đã thực hiện trót lọt 10 vụ với tổng số 40 cuộn dây đồng các loại, trị giá trên 500 triệu đồng của Công ty TNHH Toyo Denso.

Bắt nhóm 4 công nhân ăn cắp ở Đà Nẵng

Chiều 14/3/2012, Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp 4 công nhân Công ty TNHH Daiwa (doanh nghiệp FDI 100% vốn đầu tư của Nhật Bản tại KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, chuyên sản xuất cần câu cá thể thao xuất khẩu) do trộm cắp tài sản của công ty.

Tại cơ quan công an, Mai Tấn Công (SN 1982,  công nhân Công ty Daiwa) khai nhận các công nhân trong Công ty Daiwa gồm Lê Khánh Hoàng, Lê Chí Cường và Đồng Nhất Thành đã lấy trộm các sản phẩm kể trên ra khỏi khu vực sản xuất và bán cho Công với giá 450 – 500 ngàn đồng/cần lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Công nhân 'siêu trộm': Lương vài triệu, "kiếm thêm" vài tỷ ảnh 4

Sản xuất cần câu cá thể thao xuất khẩu tại Công ty TNHH Daiwa

Bảo vệ trộm dây đồng của công ty lấy tiền tiêu xài

Ngày 7/9/2011, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Sỹ Thống (SN 1979); Hoàng Văn Hải (SN 1992), đều là bảo vệ của Công ty Dong Jin và Tô Văn Thành (SN 1989), tạm trú tại TP.Biên Hoà.

 Thống và Hải đã cấu kết với một đối tượng ở bên ngoài để lấy 5 cuộn dây đồng trên đưa đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Trước đó, ngày 5/9/2011, tại kho nguyên liệu của Công ty Dong Jin ở KCN Loteco, nhân viên công ty đã phát hiện bị mất 5 cuộn dây đồng có tổng trọng lượng 482kg, trị giá 105 triệu đồng. 

7 công nhân ăn cắp kho kim chỉ của công ty

Ngày 4/9/2008, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 đối tượng là công nhân của Công ty TNHH ShinWon (100% vốn Hàn Quốc) về tội trộm cắp tài sản. 

Sự việc bị phát giác vào ngày 18/8/2008, khi ông Kim Se Nam, người phụ trách kho nguyên liệu của Công ty Shinwon mở khóa kho kiểm tra và phát hiện mất 214 kiện chỉ (khoảng 21.400 cuộn chỉ), trị giá 23.000 USD.

Nguyễn Thị Tuyết Thanh, công nhân của bộ phận may chuyền 2, xưởng 2 thừa nhận đã câu kết với Nguyễn Văn Chiến là bảo vệ vòng trong lấy trộm chỉ mang ra ngoài bán.

 Thanh còn nhiều lần chứa chấp, tiêu thụ áo các loại là thành phẩm do Công ty TNHH Shinwon sản xuất do bọn Chiến trộm cắp. Các đối tượng khai nhận kẻ ít nhất tham gia 1 vụ, kẻ nhiều nhất là 10 vụ trộm cắp tài sản của công ty.

Theo VNN