"Con hổ" đầu tiên ở Tây Tạng bị điều tra

Ngày 26-6, chính quyền Trung Quốc tuyên bố mở cuộc điều tra một cựu lãnh đạo an ninh vùng tự trị Tây Tạng do tình nghi tham nhũng.
Ông Le Dake, quan chức lãnh đạo cấp vùng đầu tiên của Tây Tạng, bị điều tra tham nhũng - Ảnh: SCMP
Ông Le Dake, quan chức lãnh đạo cấp vùng đầu tiên của Tây Tạng, bị điều tra tham nhũng - Ảnh: SCMP

Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Kiểm tra và kỷ luật Trung ương Đảng (CCDI) cho biết ông Le Dake, hiện là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tây Tạng, bị điều tra vì tội “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Đây là cụm từ chính quyền Trung Quốc thường dùng để chỉ tội tham nhũng.

Ngoài ra CCDI không tiết lộ thông tin gì thêm. Ông Le Dake, 55 tuổi, từng đứng đầu cơ quan an ninh Tây Tạng từ năm 2004 đến 2013. Đây là một lần hiếm hoi chính quyền trung ương Trung Quốc điều tra tham nhũng tại khu tự trị Tây Tạng.

Sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền cuối năm 2012, Bắc Kinh đã mở chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ trên toàn quốc. Tuy nhiên hai vùng tự trị là Tân Cương và Tây Tạng nhìn chung ít bị CCDI đụng đến.

Mãi tới tháng 1-2015, truyền thông Trung Quốc đưa tin CCDI phát hiện 15 quan chức đảng cao cấp ở Tây Tạng phạm tội tham nhũng. Những người này đều đã bị trừng trị. Tuy nhiên ông Le Dake là quan chức cấp lãnh đạo vùng đầu tiên ở Tây Tạng bị bắt giữ.

Truyền thông Trung Quốc mô tả ông Le Dake là “con hổ đầu tiên của Tây Tạng”, ý nhắc đến cam kết đánh “cả ruồi lẫn hổ” của chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập phát động. 

Theo: Tuổi Trẻ