Cổ phần hóa 2016: 3 tháng cuối năm phải thu về 20.000 tỷ đồng!

VietTimes -- Theo dự kiến, trong năm 2016 này thu từ công tác cổ phần hóa các DNNN sẽ là 30.000 tỷ đồng nhưng đến thời điểm này mới thu được 10.000 tỷ đồng, như vậy 3 tháng cuối năm phải thu về 20.000 tỷ đồng mới đạt chỉ tiêu
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo báo cáo của Chính phủ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017 cho biết, trong 9 tháng của năm 2016, số tiền thu được từ bán cổ phần Nhà nước tại doanh nghiệp mới chỉ thu được 10.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo mục tiêu UBTVQH đã đề nghị Chính phủ tập trung đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), thoái vốn đầu tư, để đảm bảo thu đủ 30.000 tỷ đồng vào NSNN theo Nghị quyết Quốc hội nhằm đảm bảo khả năng cân đối chi đầu tư phát triển của ngân sách trung.

Như vậy, nếu muốn đạt chỉ tiêu, 3 tháng cuối năm phải thu về từ việc cổ phần hóa số tiền 20.000 tỷ đồng, gấp đôi số tiền thu về trong 9 tháng trước đó.

Như vậy, chắc chắn mục tiêu 30.000 tỷ từ cổ phần hóa là không thể thực hiện được. Nhưng nguyên nhân tại sao việc thu tiền từ cổ phần hóa lại chậm như vậy, trách nhiệm thuộc về ai và xử lý vấn đề ngân sách như thế nào lại không được Chính phủ báo cáo.

Bên cạnh đó, việc nguồn lực thu được từ cổ phần hóa DNNN được sử dụng vào danh mục cụ thể cho đầu tư phát triển hay hòa chung vào ngân sách rồi dùng để chi tiêu thường xuyên cũng là vấn đề được các Đại biểu Quốc hội quan tâm.

Được biết, nguồn thu từ khu vực DNNN dự toán trong năm nay là 256.300 tỷ đồng song thực hiện thu 10 tháng ước đạt chỉ 176.400 tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán, giảm 1,8% so cùng kỳ 2015. Ước cả năm đạt 239,95 nghìn tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán.