Thi THPT quốc gia 2019:

Có 6 bài thi môn Ngữ văn đạt 9 điểm, không có bài nào bị 0 điểm

VietTimes -- Ngày 4/7, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho biết, đến chiều ngày hôm nay TP. Hồ Chí Minh đã chấm xong toàn bộ bài thi môn Ngữ văn.
Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Minh Thúy
Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Minh Thúy

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chấm thi tự luận tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng số bài thi môn Ngữ văn của thí sinh tại TP. Hồ Chí Minh là 68.619 bài thi, có 61.325 bài thi đạt điểm trung bình trở lên, chiếm 89.4%; 1.366 bài thi đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 1.9%; có 6 bài thi đạt điểm 9 và không có bài thi nào đạt điểm 10. 

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã điều động hơn 2.000 người cho công tác chấm thi, trong đó có 650 cán bộ chấm thi với 14 tổ chấm. Khoảng hơn 1.000 người làm phách 1, phách 2.

Sau khi chấm xong, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã huy động hơn 500 người thực hiện các khâu so dò, đối sách, ráp phách và hoàn thành các khâu còn lại.

Tất cả các cán bộ phục vụ cho công tác chấm thi THPT quốc gia 2019 đều được tập huấn kỹ về quy chế, chấm hành nghiêm, tuân thủ quy chế. Các bài thi trắc nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh do Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật và Trường ĐH Khoa học - Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) phụ trách chấm.

Dự kiến ngày mai (5/7) TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành việc chấm các bài thi trắc nghiệm.