Clip Tàu ngầm Nga phóng thành công tên lửa liên lục địa Sineva

Ngày 12.12, tàu ngầm hạt nhân Verkhoturye lớp 667BDRM Dolphin đã từ biển Barents phóng thành công 1 tên lửa liên lục địa Sineva loại dùng nhiên liệu lỏng, và đã bắn trúng mục tiêu ở bãi thử Kura tại bán đảo Kamchatka, cách đó hàng ngàn km.
Tên lửa Sineva phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân Verkhoturye lớp 667BDRM Dolphin từ biển Barents ngày 12.12.2015 - Ảnh: Youtube
Tên lửa Sineva phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân Verkhoturye lớp 667BDRM Dolphin từ biển Barents ngày 12.12.2015 - Ảnh: Youtube

Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết tên lửa 3 tầng Sineva đã bắn ra từ tàu ngầm hạt nhân Verkhoturye của Hạm đội Phương Bắc và rơi trúng mục tiêu đã định ở bán đảo Kamchatka. Đây là lần bắn thử thành công thứ 27 của loại tên lửa này.

Tàu ngầm hạt nhân Verkhoturye đóng những năm 1980 thời Liên Xô, lớp 667BDRM Dolphin (NATO gọi là Delta IV), vừa được hiện đại hoá tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk năm 2012.

 Loại tàu này dài 166 m, ngang rộng nhất 12,3 m, lượng choán nước 18.200 tấn khi lặn, thuỷ thủ đoàn 135 người. Tên lửa liên lục địa Sineva được thiết kế dành cho loại tàu ngầm này, mỗi tàu mang 16 quả. Tàu còn có 4 ống phóng ngư lôi loại 533 mm.

Clip Tàu ngầm Nga phóng thành công tên lửa liên lục địa Sineva ảnh 1

Tàu ngầm Verkhoturye - Ảnh: Hải quân Nga

Loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng Sineva được biên chế vào lực lượng hải quân Nga vào năm 2007. Sineva có chiều dài gần 15 m, đường kính 1,9 m, tổng trọng lượng 40 tấn. Hệ thống tên lửa này cho phép có thể phóng chùm hay đơn lẻ từng quả từ tàu ngầm đang chạy với tốc độ 7 hải lý/giờ ở độ sâu 55 m. 

Sineva có khả năng mang từ 4 đến 8 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn đạt 8.300 km. Trước đây, Nga từng tuyên bố loại tên lửa này sẽ có thời hạn sử dụng đến năm 2030.

Những năm gần đây, do số lượng tàu ngầm lớp Borei mang tên lửa Bulava vẫn còn ít nên các tàu ngầm chiến lược 667BDRM Delphin mới chính là lực lượng giữ cân bằng hạt nhân của Nga.

 Hiện hải quân Nga có 6 chiếc Delphin, mỗi chiếc trong số đó có khả năng mang 128 đầu đạn hạt nhân bố trí trên các tên lửa Sineva.

Xem tên lửa Sineva được phóng từ dưới mặt nước, ngày 12.12.2015:

Theo Thanh Niên