Chuyện vui bên lề cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều: các phóng viên được tặng quạt USB nhưng không ai dám dùng

VietTimes – Các phóng viên tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Singapore đã được phát một túi quà trong đó có chứa một chai nước, một cuốn sách hướng dẫn du lịch đảo Sentosa – nơi hai nhà lãnh đạo gặp gỡ, và một chiếc quạt USB, nhưng không ai dám dùng.
Chiếc quạt USB nằm trong túi quà mà Ban tổ chức phát cho các phóng viên
Chiếc quạt USB nằm trong túi quà mà Ban tổ chức phát cho các phóng viên

Chiếc quạt USB này có thể cắm vào điện thoại để lấy nguồn điện chạy quạt. Đây là một cử chỉ tốt đẹp của nước chủ nhà, bởi thời tiết ở Singapore lúc đó rất nóng. Nhà báo Hà Lan Harald Doornbos đã đăng một tweet nói rằng nhiệt độ ở Singapore là 33 độ C hoặc cao hơn.

Sau khi một số nhà báo đăng ảnh túi quà của Ban tổ chức trong đó có chiếc quạt USB, nhiều chuyên gia bảo mật đã lên tiếng cảnh báo rằng chiếc quạt USB này có thể chứa phần mềm mã độc. Nó có thể đánh cắp dữ liệu của các nhà báo nếu họ cắm quạt vào điện thoại.

Những đồ vật trong túi quà của BTC phát cho phóng viên
 Những đồ vật trong túi quà của BTC phát cho phóng viên

Bất cứ thứ gì mà bạn cắm vào cổng USB đều có nguy cơ lây lan phần mềm mã độc. Đây chính là cách thức mà mã độc Stunex đã lây nhiễm vào các máy tính trên toàn cầu. Nhiều công ty lo ngại rò rỉ dữ liệu đã cấm nhân viên của mình cắm bất cứ thứ gì vào cổng USB.

Trên Twitter đã ngập tràn lời khuyên của các chuyên gia bảo mật, khuyến cáo các nhà báo không nên sử dụng quạt USB bởi nó có thể ẩn chứa phần mềm đánh cắp dữ liệu hoặc hack email.

Các chuyên gia bảo mật khuyến nhà báo không cắm quạt USB vào điện thoại, hoặc đưa quạt cho những người biết về bảo mật để họ kiểm tra hộ
Các chuyên gia bảo mật khuyến nhà báo không cắm quạt USB vào điện thoại, hoặc đưa quạt cho những người biết về bảo mật để họ kiểm tra hộ   

Theo tờ Wall Street Journal, Triều Tiên là một quốc gia có lực lượng tin tặc rất mạnh. Quốc gia này bị Mỹ cáo buộc là có liên quan đến vụ lây nhiễm mã độc WannaCry. Nhưng theo BBC, Triều Tiên không liên quan gì đến chiếc quạt USB phát cho các nhà báo.

Tất nhiên, chiếc quạt này chỉ là công cụ làm mát trong những ngày nóng nực ở Singapore, nhưng bởi lời khuyên của các chuyên gia bảo mật, rất ít nhà báo dám dùng.