Chuyển sang làm việc online sau quyết định công bố dịch COVID-19 của Thủ tướng

VietTimes – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. TP.HCM yêu cầu các đơn vị trên địa bàn chuyển sang làm việc online.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: TTBC)
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: TTBC)

Như QĐ 447 mà Thủ tướng Chính phủ đã công bố, với tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu, toàn bộ các cơ quan trên địa bàn TP.HCM được yêu cầu cụ thể:

“Các chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan đơn vị vẫn phải đảm bảo, chỉ thay đổi phương thức làm việc. Các cơ quan sắp xếp cho cán bộ làm việc tại nhà; chỉ đến cơ quan để xử lý các thủ tục cần thiết và phải có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan; đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa 2 người. Phân công và quản lý công việc theo phần mềm quản lý Hồ sơ công việc - Văn phòng điện tử để theo dõi kết quả công việc. Duy trì trực lãnh đạo và bộ phận cần thiết nhưng không quá 1/3 tổng số nhân sự của đơn vị” – Ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị ngừng giải quyết các hồ sơ trực tiếp, chỉ giải quyết qua mạng theo các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; các trường hợp khẩn cấp sẽ có hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Nhiều đơn vị đã chuyển sang làm việc online (Ảnh: Hòa Bình)
Nhiều đơn vị đã chuyển sang làm việc online (Ảnh: Hòa Bình)


Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Công an các quận huyện rà soát, phát hiện người đến TP.HCM từ 0g ngày 28/3/2020 đang cư trú, làm việc tại cơ sở, địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý để kiểm tra y tế.

Ông Phong lưu ý: “Đối với công nhân các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Ban Giám đốc các công ty phải có kế hoạch triển khai theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố về vấn đề tập trung công nhân trước và sau giờ làm việc; vấn đề luồng lưu thông, di chuyển của công nhân; vấn đề sinh hoạt, vệ sinh lao động, vệ sinh nhà xưởng…; các công ty và nhân viên cung ứng thực phẩm, vệ sinh nhà xưởng phải đăng ký danh sách, đảm bảo được giám sát sức khỏe, thực hiện nghiêm phòng hộ cá nhân…”

Về hoạt động của các cửa hàng, quán ăn, cung cấp thực phẩm cho người dân, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu: “Các cửa hàng, quán ăn có giao dịch với người giao hàng, phải lập danh sách người giao hàng có giao dịch trong từng ngày, có lịch trình giao hàng…; Y tế địa phương tổ chức quản lý sức khỏe người giao hàng trên danh sách đã lập và tờ khai báo sức khỏe, khi phát hiện ca nghi ngờ dương tính sẽ tiếp cận nhanh những người tiếp xúc theo danh sách giao hàng có sẵn”.

Rất nhiều nhà hàng, tiệm ăn, quán cà phê trên địa bàn TP.HCM đã đóng cửa phòng dịch COVID-19 theo chỉ đạo từ UBND TP.HCM.

Các tiệm ăn nhanh, nhà hàng đặc sản như King BBQ cũng đóng cửa hàng loạt
Các tiệm ăn nhanh, nhà hàng đặc sản như King BBQ cũng đóng cửa hàng loạt
Hàng quán đóng cửa im lìm
Hàng quán đóng cửa im lìm
Nhà hàng quán xá đóng cửa phòng dịch
Nhà hàng quán xá đóng cửa phòng dịch
Nhiều nhà hàng lớn cũng đóng cửa
Nhiều nhà hàng lớn trước đây rất đông khách cũng đã đóng cửa
Nhiều quán cà phê đã đóng cửa
Nhiều quán cà phê đã đóng cửa
Tiệm bán đồ ăn nhanh, nhà hàng đóng cửa
Tiệm bán đồ ăn nhanh, nhà hàng đóng cửa