Chuyên gia ngoại dự báo Ất Mùi là năm hào hứng của bất động sản Việt Nam

Thị trường địa ốc được dự báo sẽ sôi động nhất trong vòng 7-8 năm qua, nhờ sự ổn định của kinh tế vĩ mô, nhiều chính sách hỗ trợ sắp có hiệu lực và tâm lý nhà đầu tư đang thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Năm 2015 dự báo thị trường bất động sản sẽ có dấu hiệu khởi sắc sau giai đoạn trầm lắng
Năm 2015 dự báo thị trường bất động sản sẽ có dấu hiệu khởi sắc sau giai đoạn trầm lắng

Tổng Giám Đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, Timothy Horton dự báo: "Năm 2015 sẽ là một năm rất hào hứng của bất động sản Việt Nam". Ông phân tích, một trong những điểm thay đổi quan trọng nhất là chính sách. Luật Bất động sản sửa đổi đã tác động lớn đến phân khúc bất động sản công nghiệp nói riêng và cho cả ngành bất động sản nói chung. Luật cho phép người nước ngoài và Việt kiều sở hữu Bất động sản đã khiến các nhà đầu tư mang sự quan tâm quay trở lại thị trường Việt Nam, khiến niềm tin về thị trường cũng tăng lên đáng kể. "Tôi đang rất hào hứng chờ xem đến tháng 7/2015 Luật Nhà ở sửa đổi sẽ mang lại tác động như thế nào khi nó chính thức có hiệu lực và đi vào thực tiễn", ông Timothy Horton nói.

Chuyên gia này đánh giá, hơn 22.000 giao dịch bất động sản thành công trên thị trường (tính riêng TP HCM và Hà Nội), tăng gần gấp đôi so với 2013. Tồn kho bất động sản giảm hơn 20.000 tỷ đồng đã cho thấy bất động sảnViệt Nam dần qua cơn khó khăn. Thêm vào đó, với số lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, một tương lai tươi mới hơn cho thị trường bất động sản trong vài năm tới là hoàn toàn có cơ sở.

Bằng chứng là các tập đoàn đa quốc gia không ngừng mở rộng quy mô, các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghệ sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ trong trung hạn, nhờ vào nhiều khuyến khích hỗ trợ từ phía Chính Phủ. Theo sau những bước đầu tư này, đương nhiên bất động sản sẽ là thị trường được hưởng lợi.

Lãnh đạo Cushman & Wakefield tin rằng, vẫn có một số lượng lớn người dân đủ khả năng chi trả cho các dự án chất lượng cao, vị trí thuận tiện và giá cả phù hợp. Vì vậy triển vọng của các dự án căn hộ này rất tươi sáng. Một trong những phân khúc sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm nay chính là phân khúc bất động sản Khu công nghiệp, đặc biệt là tại phía Nam. "Rất nhiều các công ty, Tập đoàn đa quốc gia có mức lợi nhuận tăng 30% hàng năm đã liên lạc với chúng tôi nhờ tư vấn tìm các diện tích đất khu công nghiệp từ 10.000-15.000 hoặc lên tới 40.000 m2", ông cho hay.

Cũng tin tưởng vào vận mệnh tươi sáng của địa ốc năm Ất Mùi, Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam, Neil MacGregor nhận định: "Thị trường bất động sản năm 2015 hứa hẹn sẽ sôi động hơn các năm trước rất nhiều".

Những chính sách hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ và đổi mới trong các bộ luật liên quan đến ngành này đã thúc đẩy thị trường bất động sản có các chuyển biến đáng kể. Nhìn chung năm 2015 thị trường bất động sản Việt Nam được mong đợi sẽ phát triển vững chắc. Đây cũng là thời kỳ rất hấp dẫn cho những ai bắt đầu tham gia vào thị trường này. Sự sôi động đang diễn ra đồng thời ở tất cả các phân khúc, đặc biệt sự cải thiện đáng kể ở phân khúc nhà ở đã mang lại nhiều dấu hiệu hứng khởi cho toàn thị trường.

Theo ông Neil MacGregor, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các tài sản như: cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ dịch vụ và trung tâm bán lẻ đang ngày càng tăng lên. Thị trường xuất hiện nhu cầu rất lớn từ các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước vào các mảng sản phẩm bất động sản chuyên biệt này. Trong năm 2015, các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các nhà đầu tư lớn trong nước sẽ tiếp tục thâm nhập thị trường Việt Nam. Phân khúc nhà ở sẽ đóng vai trò rất lớn trên thị trường. "Chúng tôi tin rằng, thị trường bất động sản ở hai đô thị hiện đại và lớn nhất Việt Nam như TP HCM và Hà Nội sẽ có nhiều khởi sắc trong năm nay", ông kỳ vọng.

Trong buổi báo cáo thị trường bất động sản quý IV/2014 và dự báo triển vọng năm 2015, Tổng giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, Marc Townsend dùng chủ đề "Tái thiết trên đà phục hồi" để đánh giá thị trường địa ốc năm Ất Mùi.

Theo ông Marc Townsend, năm 2014 chứng kiến sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam và thị trường bất động sản. Đây là tiền đề mang lại triển vọng tươi sáng hơn cho năm 2015. Theo đó, thị trường nhà ở sẽ tiếp tục đà hồi phục tích cực. Doanh số bán dự kiến sẽ vẫn duy trì ở mức cao, với cùng nhịp độ như cuối năm 2014 ở cả Hà Nội và TP HCM. Dự kiến số lượng căn hộ chào bán mới sẽ liên tục ở cả hai thành phố, đặc biệt là ở những vị trí có hệ thống cơ sở hạ tầng đang được cải thiện. Các khu vực đang thu hút sự quan tâm lớn là quận 2, 9, Thủ Đức và Bình Thạnh tại TP HCM cũng như các quận ở phía Tây và Đông Nam Hà Nội.

Lãnh đạo CBRE Việt Nam cho biết, giá bất động sản đã giảm nhiều trong vòng hơn nửa thập kỷ qua. Hiện nay kích thước căn hộ nhỏ hơn đã đẩy mạnh nhu cầu của cả người mua để ở và người mua đầu tư. Riêng thị trường bán lẻ xuất hiện nhu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh và những nhà bán lẻ mới gia nhập thị trường. Đây là những nhân tố thúc đẩy thị trường bán lẻ năm 2015. Thêm vào đó, thay đổi trong quy định cho phép các nhà bán lẻ nước ngoài thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, theo cam kết gia nhập WTO cũng phát huy tác dụng.

"Nhà đầu tư đã xuất hiện khá đông trên thị trường bất động sản và sớm muộn gì các nhà đầu cơ cũng sẽ quay trở lại thị trường này trong năm 2015. Điều này tạo nên sự sôi động, làm tăng nhiệt cho thị trường trong năm mới", ông Marc Townsend nhận xét.

Theo VnE